NATO đe dọa có phản ứng phối hợp đối với quyết định của Nga về INF

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đưa ra phản ứng phối hợp nếu Nga không quay lại việc tuân thủ Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) trước ngày 2/8 tới. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Getty
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Getty

Phát biểu tại Diễn đàn bảo mật Aspen, ông Stoltenberg nêu rõ: “Câu hỏi là chúng tôi sẽ làm gì nếu họ không tuân thủ trở lại. Chúng tôi quyết định sẽ đáp trả việc này. Đây sẽ là phản ứng cân nhắc và phối hợp”.

Ông Stoltenberg lưu ý rằng NATO có một số phương án đáp trả, trong đó có việc tăng cường phòng thủ tên lửa và các lực lượng vũ trang thông thường.

Trước đó, Tổng thư ký NATO đã gán cho Nga trách nhiệm duy trì Hiệp ước INF, kêu gọi Moskva sử dụng “cơ hội cuối cùng” để cứu vãn hiệp ước. Khuyến cáo tương tự cũng được Liên minh châu Âu (EU) đưa ra.

Đáp lại lời kêu gọi của Brussels, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, Brussels đang hành động dưới áp lực từ Washington và những lời kêu gọi của EU được gửi không đúng địa chỉ.

Hiệp ước INF là một thỏa thuận giữa Liên Xô và Mỹ, được ký bởi Tổng thống khi đó là Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan vào ngày 8/12/1987 trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Liên Xô ở Washington.

Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1/6/1988. Vào đầu năm nay, Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi Hiệp ước INF, cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Tổng thống Vladimir Putin lưu ý, Nga không nên và sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đối với Moskva.

Ngoài ra, ông Putin nói thêm rằng tất cả các đề xuất của LB Nga về giải trừ quân bị "vẫn còn trên bàn và cánh cửa đang mở", nhưng từ nay sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề này. Đầu tháng 7 vừa qua, ông Putin đã ký đạo luật về việc đình chỉ INF.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.