NATO đòi Nga hủy bỏ tên lửa mới; Nhiều người Mỹ không ủng hộ tấn công Iran

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều người Mỹ không ủng hộ chủ trương tấn công Iran; NATO đòi Nga hủy bỏ tên lửa mới; 70 quan chức quân đội Trung Quốc bị giáng cấp vì hối lộ; Mỹ - Triều “ngầm” đàm phán, hướng tới Thượng đỉnh lần 3... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ - Triều “ngầm” đàm phán, hướng tới Thượng đỉnh lần 3

my va trieu tien dang dam phan to chuc hoi nghi thuong dinh lan 3 hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện trong khu vườn của khách sạn Metropole trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội, ngày 28/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/6 cho biết, Mỹ đang đàm phán “hậu trường” với Triều Tiên về khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 3, đồng thời đề xuất nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vốn bị trì hoãn kể từ cuộc gặp lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un hồi tháng 2/2019 tại Hà Nội.

Trong văn bản trả lời các câu hỏi của báo chí, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ, không có lý do gì để nói về “thế bế tắc” chỉ bởi các bên không có một cuộc đối thoại chính thức nhằm mục đích phi hạt nhân hóa Triều Tiên. “Các bên đã tham gia vào cuộc đối thoại liên quan đến việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần 3. Đáng chú ý là các cuộc đàm phán “phía sau hậu trường” đã được thúc đẩy thông qua sự hiểu biết lập trường của nhau tại cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2”.

NATO đòi Nga hủy bỏ tên lửa mới

NATO cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Nga tiếp tục phát triển tên lửa hành trình 9M729 /// TASS
NATO cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Nga tiếp tục phát triển tên lửa hành trình 9M729. Ảnh: TASS

Trong cuộc họp hôm 26/6 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các bộ trưởng quốc phòng của những nước thành viên sẽ thảo luận về biện pháp đối phó nếu Nga giữ hệ thống tên lửa mới. Trước thềm cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Nga không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ hủy bỏ hệ thống tên lửa mới. Chúng tôi sẽ phải có phản ứng mạnh mẽ". Ông Stoltenberg từ chối công bố biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tiết lộ các bộ trưởng quốc phòng sẽ cân nhắc tăng cường máy bay ném bom Mỹ mang theo đầu đạn hạt nhân, hệ thống phòng thủ tên lửa và tập trận quân sự.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo việc Mỹ đưa các hệ thống tên lửa đến Đông Âu, sát biên giới với Nga có thể dẫn đến đối đầu tương tự như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, theo TASS. Đến nay, Moscow vẫn khẳng định không vi phạm INF và không từ bỏ chương trình phát triển tên lửa hành trình 9M729.

Nhiều người Mỹ không ủng hộ chủ trương tấn công Iran

Các mảnh vỡ UAV của Mỹ bị Iran bắn hạ tại vùng Vịnh /// AFP

Các mảnh vỡ UAV của Mỹ bị Iran bắn hạ tại vùng Vịnh. Ảnh: AFP

Đài RT ngày 26/6 dẫn khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường HarrisX (Mỹ) cho thấy chỉ có 19% người được hỏi muốn Mỹ tiến hành “không kích quân sự có giới hạn” đối với Iran, sau khi Washington lên kế hoạch tấn công nhưng dừng lại vào phút chót. Khoảng 5% muốn Mỹ thẳng thừng tuyên bố chiến tranh với Iran, trong khi 19% không có chủ ý về việc Mỹ nên có hành động gì tiếp theo. Khoảng 58% cho rằng nên có hành động phi quân sự đáp trả vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vào tuần trước, theo khảo sát đối với 1.001 cử tri Mỹ. Trong khi đó, 49% muốn Mỹ tìm giải pháp đàm phán đối để giải quyết căng thẳng, trong khi 5% cho rằng Mỹ “không cần làm gì”.

Tính theo đảng, chỉ 16% người thuộc phe Dân chủ muốn đáp trả bằng hành động quân sự và 67% muốn đàm phán hòa bình. Trong khi đó, 31% người thuộc đảng Cộng hòa muốn có hành động quân sự hoặc chiến tranh, trong khi 50% muốn giải pháp hòa bình.

70 quan chức quân đội Trung Quốc bị giáng cấp vì hối lộ

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và ông Phòng Phong Huy trước một cuộc họp ở Bắc Kinh hồi năm 2017 /// Reuters
Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và ông Phòng Phong Huy trước một cuộc họp ở Bắc Kinh hồi năm 2017. Ảnh: Reuters

Tờ South China Morning Post ngày 26/6 đưa tin hơn 70 quan chức, bao gồm ít nhất một thượng tướng và hai trung tướng, bị trừng phạt vì dính líu với cựu Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phòng Phong Huy. Các hình thức kỷ luật trên được đưa ra dựa theo lời khai của ông Phòng Phong Huy, người bị tuyên án tù chung thân hồi tháng 2 với tội danh nhận hối lộ.

“Trong số các quan chức trên, 44 người thuộc Quân khu Bắc Kinh, nơi ông Phòng làm chỉ huy trong những năm 2007- 2012. Họ bị kết tội hối lộ ông Phòng để được thăng chức. Những người còn lại là các cấp dưới cũ đã hối lộ Phòng khi ông được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội”, một nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho hay.

Tổng thống Macron hội đàm với Thủ tướng Abe, công bố kế hoạch hợp tác

Tong thong Macron hoi dam voi Thu tuong Abe, cong bo ke hoach hop tac hinh anh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Sau khi đến Tokyo ngày 26/6, Tổng thống Pháp Macron đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Macron tới Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức cách đây 2 năm.

Dự kiến, hai bên sẽ công bố lộ trình hợp tác song phương về an ninh, phát triển cơ sở hạ tầng, vũ trụ, an ninh mạng và các lĩnh vực khác trong 5 năm. Theo giới chức Nhật Bản, Tokyo và Paris đang tìm cách tăng cường an ninh hàng hải, hỗ trợ các nước đang phát triển cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.