NATO sắp tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - NATO tổ chức cuộc tập trận với mục đích là thực hành nỗ lực đẩy lùi hành động gây hấn của Nga nhắm vào một trong các quốc gia thành viên của liên minh.

nato.jpg
Binh lính NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh: Financial Times

Hãng thông tấn Tass dẫn tin từ Financial Times cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất, kể từ Chiến tranh Lạnh.

Dự kiến, ít nhất khoảng 41.000 binh sĩ và hơn 50 tàu chiến sẽ tham gia vào cuộc diễn tập quân sự mang tên “Người bảo vệ trung thành”. Trong cuộc tập trận này sẽ đưa ra 500 đến 700 kịch bản giả định, nhằm tạo ra kinh nghiệm chiến đấu giúp quân đội dễ tiếp cận với tình huống thực.

Mục đích của cuộc tập trận là “nỗ lực đẩy lùi hành động gây hấn của Nga nhằm vào một trong các quốc gia thành viên của liên minh”. NATO cho rằng, cuộc diễn tập là một phần quan trọng trong việc chứng minh cho Moskva thấy sự sẵn sàng chiến đấu của liên minh.

Theo Financial Times, cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024. Ngoài 31 quốc gia thành viên NATO, cũng sẽ có sự hiện diện của Thụy Điển – quốc gia đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chấp thuận gia nhập vào liên minh.

Tháng 6/2023 vừa qua, NATO đã tổ chức cuộc tập trận phòng không lớn nhất trong lịch sử mang tên “Air Defender 2023”, diễn ra tại Đức. Tham gia cuộc tập trận này có tổng cộng 10.000 binh sĩ và 250 máy bay từ 25 quốc gia, trong đó Mỹ đóng góp khoảng 100 máy bay và Đức là 70 máy bay. Cuộc tập trận phòng không này là nhằm phô trương khả năng phòng thủ của NATO, chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.