NATO tập trận tàu ngầm ở Biển Baltic
Cuộc tập trận tàu ngầm của NATO do Thụy Điển dẫn đầu đã bắt đầu ở Biển Baltic.

Theo RIA Novosti ngày 8/11, cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm của NATO do Hải quân Thụy Điển dẫn đầu bắt đầu tại Biển Baltic và sẽ kéo dài đến ngày 14 /11.
Cuộc tập trận, được gọi là Merlin, sẽ diễn ra dọc theo bờ biển và vùng lãnh hải của Thụy Điển. Lực lượng Vũ trang Thụy Điển cho biết, Thụy Điển đang tiến hành cuộc tập trận nhằm chia sẻ kinh nghiệm tác chiến chống tàu ngầm với NATO.
Theo Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, đáy biển không bằng phẳng của Thụy Điển là chỗ lý tưởng làm nơi ẩn náu cho tàu ngầm, nhưng điều này đòi hỏi công nghệ và kỹ năng đặc thù. Theo Hải quân Thụy Điển, họ đã phát triển năng lực tác chiến chống tàu ngầm phù hợp với điều kiện đáy biển phức tạp của Biển Baltic.
Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các tàu thuộc Nhóm tàu chiến thường trực NATO 1 (SNMG1), tàu hộ tống, tàu khu trục, tàu hỗ trợ, tàu ngầm của hải quân Thụy Điển và Đức, cùng với máy bay trực thăng.
Theo lực lượng vũ trang, đây là năm thứ hai liên tiếp các cuộc tập trận như vậy được tổ chức và bắt đầu từ mùa Thu năm 2026, sẽ trở thành cuộc tập trận thường trực của liên minh quân sự.
Trước đó, tờ Politico ngày 7/11 đưa tin, một số quốc gia thuộc Lực lượng Viễn chinh Liên hợp Bắc Âu (JEF) đã tổ chức các cuộc tập trận tại Bodø, miền Bắc Na Uy, để thực hành ứng phó với một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.
JEF bao gồm Anh, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Hà Lan và Litva.
Politico cho biết, các nhà hoạch định quân sự Anh đã tới Bodø, nằm giữa biển và những đỉnh núi phủ tuyết của Vòng Bắc Cực, để xây dựng các chiến lược quân sự nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, người đã tham dự cuộc tập trận, đã ca ngợi nhận thức của liên minh về sự lãnh đạo của Anh, tuyên bố rằng, các nước JEF "ở vị trí tốt nhất để đánh giá rủi ro và ứng phó với các mối đe dọa" được cho là xuất phát từ Nga, và để đảm bảo sự hỗ trợ của NATO trong trường hợp xảy ra bế tắc.


