NATO thừa nhận yêu cầu vũ khí của Ukraine vượt quá khả năng của liên minh

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho biết, yêu cầu vũ khí của Ukraine vượt quá khả năng của liên minh.

Screen Shot 2023-09-17 at 9.04.37 AM.png
Các thành viên NATO đang viện trợ vũ khí Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Ảnh: NATO

Tại hội nghị thường niên của các tổng tham mưu trưởng của NATO ở Na Uy, người đứng đầu uỷ ban quân sự của liên minh, Đô đốc Rob Bauer cho biết, yêu cầu cung cấp vũ khí và đạn dược của Ukraine vượt quá khả năng của NATO.

“Khối lượng thiết bị quân sự và đạn dược mà Ukraine yêu cầu là rất lớn. Quy mô và khối lượng thiết bị được sử dụng vượt quá khả năng sản xuất của chúng tôi” - Đô đốc Rob Bauer cho hay.

Đô đốc Bauer nhấn mạnh rằng, khi cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, các nước NATO cần suy nghĩ đến những rủi ro liên quan đến quốc phòng của chính họ, và an ninh của liên minh.

Về vấn đề này, ông Bauer kêu gọi các thành viên trong khối giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề về tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng.

Người đứng đầu uỷ ban quân sự NATO cũng phàn nàn rằng, năng lực sản xuất này đang tụt hậu, nguồn cung chậm lại và giá cả vũ khí ngày càng tăng. Ông Bauer cho rằng, trong bối cảnh như vậy, dù các quốc gia thành viên có tăng chi tiêu quốc phòng, thì an ninh toàn khối cũng không cải thiện.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Moskva đã gửi công hàm tới các nước NATO, cảnh báo về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ chuyến hàng chứa vũ khí cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Trên trang Telelgram ngày 11/7, Phó Hội đồng An ninh quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine “không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và Chiến tranh Thế giới thứ ba đang đến gần”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.