Ném bát, mặc áo chấm bi và 9 phong tục thú vị dịp Tết trên thế giới

Theo Vân Anh (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vào dịp năm mới, mỗi quốc gia sẽ có những phong tục khác nhau như được đàn ông Scotland đẹp trai xông đất là điều may mắn, người Philippines mặc áo chấm bi sẽ mang lại tiền tài...
Colombia: Người dân Colombia sẽ mang theo những chiếc vali rỗng đi vòng xung quanh khu nhà với hy vọng một năm mới ngập tràn những chuyến du lịch vui vẻ. Ảnh: Fwfxinfo.
Colombia: Người dân Colombia sẽ mang theo những chiếc vali rỗng đi vòng xung quanh khu nhà với hy vọng một năm mới ngập tràn những chuyến du lịch vui vẻ. Ảnh: Fwfxinfo.
Đan Mạch: Cư dân Đan Mạch chào đón năm mới bằng cách ném đĩa và tấm kính cũ vào cửa nhà hàng xóm hoặc bạn bè của mình để xua đuổi những linh hồn xấu. Ngoài ra, vào lúc nửa đêm, họ thường đứng từ trên ghế ngồi, sau đó nhảy xuống đất với hy vọng sẽ đạt được nhiều may mắn đáng kể trong tháng đầu tiên của năm. Ảnh: GridID.
Đan Mạch: Cư dân Đan Mạch chào đón năm mới bằng cách ném đĩa và tấm kính cũ vào cửa nhà hàng xóm hoặc bạn bè của mình để xua đuổi những linh hồn xấu. Ngoài ra, vào lúc nửa đêm, họ thường đứng từ trên ghế ngồi, sau đó nhảy xuống đất với hy vọng sẽ đạt được nhiều may mắn đáng kể trong tháng đầu tiên của năm. Ảnh: GridID.
 
Phần Lan: Ở Phần Lan, mọi người dự đoán năm mới bằng một nét văn hóa khá độc đáo và thú vị. Họ sẽ đun thiếc nóng chảy và bỏ vào một thùng chứa nước, sau đó diễn giải hình dạng của kim loại sau khi đã đông cứng. Hình trái tim hoặc chiếc nhẫn nghĩa là tương lai sẽ có một đám cưới, con tàu gợi liên tưởng về những chuyến du lịch hay chú lợn dự báo đến năm mới đầy no đủ. Ảnh: Fodors Travel Guide.
Phần Lan: Ở Phần Lan, mọi người dự đoán năm mới bằng một nét văn hóa khá độc đáo và thú vị. Họ sẽ đun thiếc nóng chảy và bỏ vào một thùng chứa nước, sau đó diễn giải hình dạng của kim loại sau khi đã đông cứng. Hình trái tim hoặc chiếc nhẫn nghĩa là tương lai sẽ có một đám cưới, con tàu gợi liên tưởng về những chuyến du lịch hay chú lợn dự báo đến năm mới đầy no đủ. Ảnh: Fodors Travel Guide.
Panama: Với niềm tin phong tục này sẽ xua đuổi tà ma và sự xui xẻo, hy vọng khởi đầu năm mới nhiều may mắn hơn, người dân Panama thường dựng hình nộm người nổi tiếng như nhân vật truyền hình và các chính trị gia, sau đó họ đem chúng đi đốt. Các hình nộm ở đây tượng trưng cho những điều đã qua của năm cũ. Ảnh: TravelandLeisure.
Panama: Với niềm tin phong tục này sẽ xua đuổi tà ma và sự xui xẻo, hy vọng khởi đầu năm mới nhiều may mắn hơn, người dân Panama thường dựng hình nộm người nổi tiếng như nhân vật truyền hình và các chính trị gia, sau đó họ đem chúng đi đốt. Các hình nộm ở đây tượng trưng cho những điều đã qua của năm cũ. Ảnh: TravelandLeisure.
 
Scotland: Tương tự phong tục xông đất đầu năm mới ở Việt Nam, vào đêm giao thừa, người dân Scotland sẽ có tục lệ First-footing. Theo đó, người đầu tiên bước vào cửa của ngôi nhà trong năm mới sẽ mang lại sự may mắn cho gia đình bạn suốt 12 tháng. Cư dân ở đây còn quan niệm đàn ông đẹp trai, cao lớn và có mái tóc sậm màu sẽ là những người mang lại nhiều may mắn nhất. Ngoài ra, nghi lễ lửa trại trong bữa tiệc đón năm mới cũng không kém phần độc đáo. Ở đó, mọi người vừa diễu hành, vừa cầm trên tay những quả cầu lửa khổng lồ, được cho là biểu tượng của mặt trời để thanh tẩy điều xui xẻo trong năm tới. Ảnh: Homesecuritypress.
Scotland: Tương tự phong tục xông đất đầu năm mới ở Việt Nam, vào đêm giao thừa, người dân Scotland sẽ có tục lệ First-footing. Theo đó, người đầu tiên bước vào cửa của ngôi nhà trong năm mới sẽ mang lại sự may mắn cho gia đình bạn suốt 12 tháng. Cư dân ở đây còn quan niệm đàn ông đẹp trai, cao lớn và có mái tóc sậm màu sẽ là những người mang lại nhiều may mắn nhất. Ngoài ra, nghi lễ lửa trại trong bữa tiệc đón năm mới cũng không kém phần độc đáo. Ở đó, mọi người vừa diễu hành, vừa cầm trên tay những quả cầu lửa khổng lồ, được cho là biểu tượng của mặt trời để thanh tẩy điều xui xẻo trong năm tới. Ảnh: Homesecuritypress.
 
Brazil: Ở Brazil và các quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ khác như Ecuador, Bolivia, Venezuela, để mang lại sự may mắn, người dân sẽ mặc đồ lót đặc biệt vào đêm giao thừa. Trong đó, màu đỏ với ý nghĩa sẽ mang lại tình yêu trong năm mới, màu vàng tượng trưng cho tiền bạc, sự giàu có. Ảnh: Fiveprime.
Brazil: Ở Brazil và các quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ khác như Ecuador, Bolivia, Venezuela, để mang lại sự may mắn, người dân sẽ mặc đồ lót đặc biệt vào đêm giao thừa. Trong đó, màu đỏ với ý nghĩa sẽ mang lại tình yêu trong năm mới, màu vàng tượng trưng cho tiền bạc, sự giàu có. Ảnh: Fiveprime.
 
Philippines: Bạn sẽ tìm thấy những hình tròn trên khắp đất nước Philippines vào đêm giao thừa. Bởi vì, người dân ở đây quan niệm hình tròn là biểu tượng của đồng tiền xu, mang ý nghĩa về sự thịnh vượng, tài lộc trong năm tới. Vào đêm giao thừa, các gia đình thường trưng bày mâm trái cây trên bàn ăn với 12 quả tròn (nho là phổ biến nhất). Áo chấm bi cũng rất được ưa chuộng trong những ngày đầu năm mới ở đây. Ảnh: Verywell Health.
Philippines: Bạn sẽ tìm thấy những hình tròn trên khắp đất nước Philippines vào đêm giao thừa. Bởi vì, người dân ở đây quan niệm hình tròn là biểu tượng của đồng tiền xu, mang ý nghĩa về sự thịnh vượng, tài lộc trong năm tới. Vào đêm giao thừa, các gia đình thường trưng bày mâm trái cây trên bàn ăn với 12 quả tròn (nho là phổ biến nhất). Áo chấm bi cũng rất được ưa chuộng trong những ngày đầu năm mới ở đây. Ảnh: Verywell Health.
Hy Lạp: Theo truyền thống, một củ hành tây thường được treo trên cửa trước của các ngôi nhà ở Hy Lạp. Hình ảnh đó mang ý nghĩa là biểu tượng của sự tái sinh trong năm mới. Ngoài ra, vào ngày Tết, cha mẹ sẽ đánh thức con cái bằng cách dùng củ hành tây, gõ nhẹ vào đầu chúng. Ảnh: TNT Review.
Hy Lạp: Theo truyền thống, một củ hành tây thường được treo trên cửa trước của các ngôi nhà ở Hy Lạp. Hình ảnh đó mang ý nghĩa là biểu tượng của sự tái sinh trong năm mới. Ngoài ra, vào ngày Tết, cha mẹ sẽ đánh thức con cái bằng cách dùng củ hành tây, gõ nhẹ vào đầu chúng. Ảnh: TNT Review.
Bỉ: Ở Bỉ, đêm giao thừa trong năm mới được gọi là Sint Sylvester Vooranvond. Lúc đó, trẻ em sẽ bận rộn chuẩn bị những tấm thiệp bằng giấy, được trang trí lạ mắt với hình ảnh những thiên thần và hoa hồng để gửi đến cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Sau đó, vào buổi họp mặt gia đình đêm giao thừa, chúng sẽ đọc to những lời chúc gửi gắm trong tấm thiệp đến người thân của mình. Người Bỉ cũng nướng rượu champagne thông thường để ăn mừng năm mới. Ảnh: Rdldrukpl.
Bỉ: Ở Bỉ, đêm giao thừa trong năm mới được gọi là Sint Sylvester Vooranvond. Lúc đó, trẻ em sẽ bận rộn chuẩn bị những tấm thiệp bằng giấy, được trang trí lạ mắt với hình ảnh những thiên thần và hoa hồng để gửi đến cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Sau đó, vào buổi họp mặt gia đình đêm giao thừa, chúng sẽ đọc to những lời chúc gửi gắm trong tấm thiệp đến người thân của mình. Người Bỉ cũng nướng rượu champagne thông thường để ăn mừng năm mới. Ảnh: Rdldrukpl.

    tin mới

    Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

    Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

    (Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

    Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

    Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

    (Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

    Cửa Lò

    Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

    (Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

    3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

    3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

    (Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

    BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

    BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

    (Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

    Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

    Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

    (Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

    [Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

    [Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

    (Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

    Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

    Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.