Nếu Mỹ rút khỏi NATO, châu Âu sẽ không thể đối đầu quân sự với Nga

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo tờ National Interest (NI), nếu Mỹ quyết định rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), châu Âu sẽ không thể đối đầu với Nga trong cuộc xung đột quân sự.
Cuộc tập trận ở Estonia của NATO. Ảnh: Getty
Cuộc tập trận ở Estonia của NATO. Ảnh: Getty
Đặc biệt, một số kịch bản đang được xem xét một khi Nga tấn công nhằm vào một trong những quốc gia của liên minh quân sự này. Trong số đó, Nga chiếm giữ Litva và một phần lãnh thổ của Ba Lan, khiến NATO phải sử dụng điều khoản thứ 5 của điều lệ khối, đó là phản ứng tập thể để đáp trả cuộc tấn công vào một trong các quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiến dịch đẩy lùi “cuộc tấn công của quân đội Nga” sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Vì vậy, tại thời điểm này, các lực lượng của liên minh ở châu Âu chỉ đủ để thành lập một sư đoàn, và trong trường hợp huy động khẩn cấp, liên minh Bắc Đại Tây Dương mà không có sự hỗ trợ của Mỹ chỉ có thể phản công lại Nga bằng 1 quân đoàn.

Trong khi đó, để có được ưu thế về số lượng, cần phải có 4 quân đoàn, với xe tăng và xe chiến đấu hiện đại. Ngoài ra, các lực lượng mặt đất của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu còn thiếu thiết bị không quân, hiện chỉ đủ để trang trải cho các căn cứ không quân, chứ không đủ phục vụ quân đội và các cơ sở quân sự cơ sở hạ tầng khác.

Thêm vào đó, theo NI, trong một vài ngày chiến sự, sẽ thiếu đạn dược, đặc biệt là "bom thông minh", để chiến đấu đồng thời ở vùng biển Baltic, Biển Đen và Địa Trung Hải.

Ấn phẩm kết luận rằng Mỹ là thành viên chủ chốt của NATO và nếu không có sự giúp đỡ của Washington, châu Âu sẽ không thể đối đầu với Nga, và nếu Mỹ quyết định rút khỏi liên minh, EU sẽ không thể khắc phục được tổn thất do xung đột gây ra.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.