New Zealand lần thứ 5 hạ lãi suất từ tháng 6/2015

(Baonghean.vn) - Trong một động thái gây sửng sốt, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã giảm lãi suất cho vay lần thứ 5 tính từ tháng 6 năm ngoái, xuống mức thấp kỷ lục 2,25%.

Thống đốc Ngân hàng New Zealand Wheeler tuyên bố giảm lãi suất lần thứ 5 trong vòng một năm qua. Ảnh: BBC.
Thống đốc Ngân hàng New Zealand Wheeler tuyên bố giảm lãi suất lần thứ 5 trong vòng một năm qua. Ảnh: BBC.

Ngân hàng trung ương nước này trước đó đã phát đi tín hiệu về khả năng giảm lãi suất hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng và cho biết mức giảm trên là do những quan ngại về tăng trưởng toàn cầu và mức cầu thấp hơn từ Trung Quốc - đối tác thương mại quan trọng của New Zealand. Sau tin tức trên, đồng đô-la New Zealand đã mất giá 1%.

Đợt giảm lãi suất gần nhất của RBNZ là hồi tháng 12 năm ngoái, từ 2,75% xuống 2,5%. Vào thời điểm đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Graeme Wheeler tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2016.

Tuy nhiên, trong lần công bố giảm lãi suất này, ông Wheeler cho rằng triển vọng tăng trưởng toàn cầu đã xấu đi kể từ hồi tháng 12 do “tăng trưởng kém hơn tại Trung Quốc và các thị trường mới nổi, cũng như tăng trưởng chậm hơn tại châu Âu”.

Thông báo của ông Wheller được đưa ra trước cuộc hộp của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tối 10/3. Ngân hàng trung ương châu Âu hiện đang mong muốn đưa ra các biện pháp kích thích mạnh hơn để hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế Khu vực đồng tiền chung euro.

New Zealand là quốc gia xuất khẩu sản phẩm từ sữa nhiều thứ 2 thế giới, tuy nhiên lĩnh vực này hiện đang đối mặt với một số thách thức. Ngân hàng dự trữ New Zealand cho biết ngành công nghiệp hàng đầu là sản xuất bơ sữa phải đối mặt với “thử thách khó khăn” nhưng “tăng trưởng quốc nội được cho là sẽ được hỗ trợ bởi làn sóng di cư mạnh mẽ, du lịch, chuỗi hoạt động xây dựng và chính sách tiền tệ thích ứng.

Tú Linh

(Theo BBC)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.