Nga: 8 thùng vũ khí hóa học lớn đang được vận chuyển tới Syria

(Baonghean.vn) - Nga đã đưa ra cảnh báo tới Tổng Giám đốc Fernando Arias của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) về nguy cơ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Ảnh Reuters
Những ngôi nhà đổ nát tại Syria sau khi bị  không kích vào hồi tháng 4/2018. Ảnh Reuters
Đại diện thường trực của Nga Alexander Shulgin  tại OPCW cho biết: "Gần đây đã có những báo cáo cho rằng các chiến binh ở Idlib đang lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học. Đây chính là kịch bản đã từng được sử dụng vào đầu tháng 4/2017 tại Khan Sheikhun, tiếp đó đã xảy ra tại thành phố Duma vào đầu tháng 5 năm nay".
Thông tin quân sự đáng tin cậy cho rằng, các chiến binh Idlib đã nhận được nguồn cung cấp hóa chất, trong đó có 8 thùng chứa Clo. "Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố về vấn đề này và biết rõ những thùng hóa học này sẽ được chuyển tới đâu, và nguồn gốc của chúng xuất phát từ những nhà hoạt động khủng bố khét tiếng của tổ chức nhân đạo trá hình "White Helmets", và cuộc chiến hóa học có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào" - đại diện Shulgin cho biết.
Ông Shulgin thông tin thêm, Nga đã cung cấp những thông tin chi tiết đến OPCW và tiếp tục quan sát và nghiên cứu kỹ những động thái tiếp theo tại Syria.
"Trước khi có những phản ứng tiếp theo, về phía Nga hi vọng OPCW sẽ tiếp thu những kiến nghị của Nga một cách nghiêm túc để đưa ra những bước thực hiện kịp thời và phù hợp với tình hình" - đại diện Shulgin nói. 
Trong thời gian sớm nhất, đại diện thường trực của Nga tại OPCW dự định sẽ phát đi thông cáo báo chí đặc biệt, và gửi tới các nước thành viên của Hội đồng điều hành OPCW - "những người có thể độc lập xây dựng hệ thống kết nối trong OPCW mà không chịu ảnh hưởng của Washington" - ông Shulgin nhấn manh. 
"Những "đám mây đen" đang dần tích hợp lại. Tàu khu trục Sullivans của Mỹ đã tiến sâu vào biển Địa Trung Hải. Đối thủ của chính quyền Bashar đang muốn sử dụng vũ khí hóa học để lật đổ chính quyền. Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kịch bản, và mọi nỗ lực cần phải được thực hiện để ngăn chặn thảm kịch khủng khiếp này" - đại diện Shulgin nhận định. 
Trước đó, đại diện của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo Mỹ đang mang những tàu khu trục USS Carney và USS Ross hướng vào biển Địa Trung Hải, trong đó, mỗi khu trục hạm chở 28 tên lửa Tomahawk, để chuẩn bị không kich Syria, sau một cuộc tấn công vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib bị đổ lỗi cho chính phủ Syria.
Trong bối cảnh khả năng cao chịu không kích từ phương Tây , hệ thống phòng không Syria được đặt trong tình trạng báo động cao.
Ngày 14/4, Mỹ, Anh và Pháp đã không kích Syria sau khi có thông tin về vụ tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta. Cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm nghiên cứu ở Damascus, cơ quan đầu não của vệ binh cộng hòa, một căn cứ phòng không, một số căn cứ quân sự và các kho quân sự. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.