Ngã ba Bến Thủy ngày dậy sóng đấu tranh

(Baonghean) Những ngày Thu tháng 9 lịch sử này, về thăm lại Di tích ngã ba Bến Thủy, chợt thấy xúc động khôn cùng trước tượng đài Công - Nông - Binh đường bệ, uy nghiêm. Lẫn trong tiếng gió từ sông Lam, núi Quyết thổi về nghe như tiếng vọng của biển người biểu tình nhấp nhô đang hô vang khẩu hiệu đòi tăng lương, giảm giờ làm, người cày có ruộng năm xưa... Nơi đây, những ngày này của 82 năm trước, máu của anh em thợ thuyền, dân cày xứ Nghệ đã nhuộm đỏ cả mặt đường Bến Thủy.

Như còn đó cây cột điện trước Nhà máy Diêm xưa nơi đồng chí Trần Cảnh Bình (tự vệ làng Lộc Đa) đã trèo và giương cao cờ đỏ búa liềm kêu gọi công nhân nhà máy phối hợp đấu tranh. Lá cờ đỏ búa liềm của Đảng được cắm trên cột đèn giữa ngã ba Bến Thuỷ cổ vũ ấy, đã thôi thúc tinh thần của quần chúng nhân dân nắm tay nhau tiến lên phía trước. Khiếp sợ trước khí thế đấu tranh ngùn ngụt của quần chúng cần lao, bọn lính từ tầng hai Nhà máy Diêm đã xả súng xối xả vào cột đèn, đồng chí Trần Cảnh Bình cùng lá cờ đỏ rơi xuống trong tiếng thét căm hờn của đoàn người biểu tình.

Ngày 1/5/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát động phong trào kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đầu tiên ở Việt Nam. Hòa vào không khí sục sôi đấu tranh của nhân dân nhiều nơi trong toàn quốc, đồng chí Lê Mao - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Xứ ủy Trung Kỳ phụ trách Tỉnh ủy Vinh - Bến Thủy trực tiếp chỉ đạo cuộc biểu tình lớn của công - nông nội - ngoại thành.

 Được chuẩn bị chu đáo, rạng ngày 1/5/1930, hơn 1.200 nông dân các làng An Hậu, Tân Hợp, Đức Hậu (Nghi Lộc), Lộc Đa, Đức Thịnh, Yên Dũng (xưa thuộc Hưng Nguyên)... kéo vào Thị xã Vinh để phối hợp với công nhân các nhà máy đấu tranh trực diện với thực dân Pháp. Đoàn biểu tình không mang theo vũ khí, giương cao lá cờ búa liềm, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu: Tăng tiền lương, ngày làm việc 8 giờ, giảm các loại sưu thuế,... và hát vang bài "Quốc tế ca". Sau đó, đoàn kéo xuống ngã ba Nhà máy Diêm thì bị lính khố xanh và mật thám chặn đường. Nhưng đoàn người với khí thế sục sôi vẫn tay không tiến vào hàng rào lính, tên giám binh hốt hoảng ra lệnh cho lính bắn vào đoàn biểu tình. Một số đồng chí trong đoàn biểu tình bị trọng thương khiến mọi người sục sôi căm thù. Khi đồng chí Trần Cảnh Bình và lá cờ búa liềm bị kẻ thù bắn hạ, công nhân Nhà máy Diêm tràn ra sát cổng, đạp phăng hàng rào ứng cứu. Bọn lính bắn thẳng vào đoàn biểu tình làm 6 người chết, 18 người bị thương và 100 người bị bắt.

Báo “Người lao khổ” ra ngày 2/5/1930 đã viết: “...cuộc đấu tranh ở An Nam đã đến ngày phải kịch liệt. Nhưng mỗi người trong anh em, chị em phải chết thì lại có hàng ngàn, vạn anh em, chị em khác kế tiếp. Dù đế quốc Pháp giở thói hung ác đến đâu cũng không thể ngăn trở phong trào cách mạng được ...”.

Cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 tại ngã ba Bến Thuỷ là điểm mốc quan trọng mở đầu cho cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Nét nổi bật của cuộc biểu tình này là: "Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng xứ ta, công - nông - binh bắt tay nhau giữa trận tiền" (Văn kiện Đảng 1930-1935, Ban Nghiên cứu Lịch sử đảng T.Ư xuất bản, 1977,t.1, tr.51).

Chính phong trào đấu tranh quyết liệt này đã tác động mạnh vào các vùng nông thôn, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, làm lay chuyển bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến ở thôn, xã, hình thành nên chính quyền Xô viết trên một vùng rộng lớn.

  Thời gian và chiến tranh tàn phá, cây cột điện ghi dấu sự kiện cắm lá cờ búa liềm của đoàn biểu tình ngày 1/5/1930 bị hư hỏng nặng. Năm 1960, một cây cột khác đã được phục dựng lại theo nguyên mẫu tại vị trí cũ. Năm 2010, dự án Khu di tích ngã ba Bến Thủy được quy hoạch lại, cột được tháo dỡ để nhường chỗ cho các hạng mục khác.

Năm 2012, Bảo tàng Nghệ An đã sưu tầm và đem về bảo quản với mong muốn một ngày không xa, có thể phục dựng trưng bày nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lịch sử đỏ trên quê hương Xô viết anh hùng.

Phan Thị Hà Long

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.