Nga bàn giao lô tên lửa phòng không 9M333 hiện đại vào năm 2026
Tập đoàn Kalashnikov Concern thông báo hoàn tất lô tên lửa đất đối không 9M333 đầu tiên cho năm 2026, trang bị công nghệ đầu dò ba chế độ giúp tối ưu khả năng đánh chặn mục tiêu bay thấp.
Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC - Nga) vừa chính thức xuất xưởng lô tên lửa đất đối không dẫn đường 9M333 đầu tiên trong kế hoạch bàn giao cho khách hàng chính phủ vào năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ tầm thấp, đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại.

Công nghệ đầu dò ba chế độ và khả năng chống nhiễu
Điểm khác biệt lớn nhất của tên lửa 9M333 nằm ở hệ thống dẫn đường. Đầu dò của tên lửa được thiết kế với 3 chế độ hoạt động riêng biệt: Tương phản quang học, hồng ngoại và chống nhiễu. Sự kết hợp này cho phép vũ khí duy trì độ chính xác cao ngay cả khi đối phương triển khai các biện pháp đối phó chủ động hoặc trong môi trường nhiễu quang học phức tạp.

Với thiết kế này, 9M333 có khả năng tấn công đa dạng các loại mục tiêu trên không vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Danh sách các mục tiêu tiềm năng bao gồm máy bay phản lực, trực thăng, thiết bị bay không người lái (UAV) và cả tên lửa hành trình bay thấp.

Nâng cấp sức mạnh cho hệ thống phòng không Strela-10
9M333 là loại đạn đánh chặn chủ lực được sử dụng cho hệ thống tên lửa phòng không tự hành Strela-10 và các biến thể nâng cấp của nó. Strela-10 vốn là hệ thống phòng không tầm ngắn có nguồn gốc từ thời Liên Xô, đóng vai trò yểm trợ trực tiếp cho các đơn vị bộ binh và thiết giáp trên chiến trường.

Trong bối cảnh xung đột hiện đại, đặc biệt là tại các khu vực diễn ra chiến sự, tầm quan trọng của hệ thống Strela-10 ngày càng được khẳng định. Việc sử dụng rộng rãi UAV, đạn tuần kích (drone tự sát) và tên lửa hành trình buộc lực lượng phòng thủ phải có những loại đạn đánh chặn thông minh hơn như 9M333.

Hiệu quả thực chiến và quy mô sản xuất
Quá trình chế tạo hàng loạt tên lửa 9M333 đã được bắt đầu từ năm 2020. Theo báo cáo từ nhà sản xuất Kalashnikov, loại đạn dược này đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong các điều kiện chiến đấu thực tế. Chính kết quả thực nghiệm tích cực đã thúc đẩy việc gia tăng các hợp đồng mua sắm của chính phủ cho giai đoạn năm 2026.

Việc nâng cấp tên lửa 9M333 với đầu dò đa kênh không chỉ giúp cải thiện khả năng chống nhiễu mà còn hỗ trợ việc phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu có diện tích phản xạ radar thấp hoặc sử dụng công nghệ tàng hình. Đây được xem là bước tiến mới giúp duy trì sức sống cho các hệ thống phòng không di động trong kỷ nguyên chiến tranh công nghệ cao.



