Nga bàn giao lô tiêm kích Su-30SM2 thứ ba cho Belarus
Lực lượng Không quân Belarus vừa tiếp nhận thêm 2 máy bay chiến đấu Su-30SM2 từ Nga, nâng tổng số tiêm kích đa năng được bàn giao trong năm 2025 lên con số 6.
Không quân Cộng hòa Belarus vừa chính thức tiếp nhận một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 mới từ Nga. Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Belarus công bố trên kênh Telegram chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa lực lượng không quân của quốc gia này.

Lộ trình bàn giao và quy mô phi đội Su-30SM2
Mặc dù số lượng tiêm kích cụ thể trong đợt này không được công bố chính thức, các hình ảnh thực tế cho thấy có ít nhất 2 máy bay đã sẵn sàng. Đây là lô máy bay Su-30SM2 thứ ba được chuyển giao cho Belarus chỉ trong năm nay, đưa tổng số chiến đấu cơ thế hệ mới nhận được từ đầu năm lên 6 chiếc.

Dựa trên quy luật đánh số, lô máy bay mới nhất có thể mang số hiệu đỏ "13" và "14". Trước đó, vào tháng 5/2025, cặp Su-30SM2 đầu tiên mang số hiệu "09" và "10" đã được biên chế. Tiếp đó, vào tháng 8, lô thứ hai mang số hiệu "11" và "12" cũng đã đáp xuống Căn cứ không quân tiêm kích số 61 tại Baranovichi.


Hiện thực hóa thỏa thuận khung Nga - Belarus
Hoạt động cung cấp vũ khí này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận khung ký kết giữa Minsk và Moscow vào tháng 6/2017. Theo văn kiện này, Nga sẽ chuyển giao tổng cộng 12 máy bay chiến đấu cho phía Belarus. Trước khi phiên bản Su-30SM2 xuất hiện, Minsk đã tiếp nhận 8 chiếc thuộc phiên bản cũ Su-30SM được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.


Nâng cấp kỹ thuật vượt trội của biến thể Su-30SM2
Điểm khác biệt cốt lõi của Su-30SM2 nằm ở việc "đồng nhất hóa" nhiều thành phần kỹ thuật với tiêm kích thế hệ 4++ Su-35S. Sự thay đổi này giúp đơn giản hóa công tác bảo dưỡng và nâng cao đáng kể sức mạnh hỏa lực cũng như khả năng phòng thủ điện tử.

Cụ thể, máy bay được tích hợp radar mảng pha thụ động N035 Irbis mạnh mẽ, cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Bên cạnh đó, động cơ AL-41F1S với hệ thống kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều giúp Su-30SM2 đạt được độ cơ động cực cao, cùng các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến khác giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến đa nhiệm.



