Nga bắt 11 nghi phạm, trong đó 4 tay súng trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ những kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công vào khu phức hợp Crocus City. 

lực lương an ninh nga tại crocus, ria.jpg
Lực lượng an ninh Nga tại nhà hát Crocus City Hall, Krasnogorsk, tỉnh Moskva ngày 22/3. Ảnh: RIA Novosti

Theo Ria Novosti ngày 23/3, Điện Kremlin cho biết, Giám đốc FSB đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố vào khu phức hợp mua sắm và giải trí Crocus City, ở ngoại ô thủ đô Moskva.

Theo cơ quan tình báo Nga, 4 nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk, cách biên giới Belarus và Ukraine chỉ vài km. Sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố, họ cố gắng trốn thoát bằng ô tô và băng qua biên giới Nga-Ukraine. Những kẻ khủng bố được cho là có liên hệ ở Ukraine và sử dụng vũ khí được chuẩn bị trước trong kho dự trữ. Hiện họ đang áp giải đến Moskva, việc truy tìm đồng phạm tiếp tục được tiến hành.

Cũng trong ngày 23/3, liên quan đến vụ tấn công khủng bố, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Các nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã ập vào khu vực nhà hát trong khu phức hợp Crocus City, tại Krasnogorsk, thành phố ở phía Tây Bắc thủ đô Moskva, cách Điện Kremlin khoảng 20km. Những kẻ tấn công đi trên một ô tô màu trắng, mang theo súng trường, lựu đạn và bom khói.

Nhà hát này có sức chứa khoảng 6.000 người. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài phút trước khi chương trình biểu diễn âm nhạc bắt đầu. Vụ xả súng khiến 93 người thiệt mạng, gần 187 người bị thương.

Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng nhiều năm trở lại đây.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.