Nga bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Mỹ

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bình luận thông tin truyền thông đăng tải về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Moskva và Bắc Kinh, ngày 28/4, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới, song cho biết hiện nay chưa có vòng đàm phán nào xoay quanh vấn đề này.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Moskva và Bắc Kinh. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Moskva và Bắc Kinh. Ảnh: CNN
Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình quốc gia Nga, ông Ushakov nhấn mạnh Moskva sẵn sàng tiến hành đàm phán về vấn đề này.
Ông Ushakov nêu rõ: "Trước tiên, những gì đang tồn tại (vốn đạt được thông qua các thỏa thuận kiểm soát vũ khí) cần phải được tôn trọng. Nga cũng sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận mới, song để đạt được điều đó chúng ta cần các cuộc thương lượng nghiêm túc, và thật tiếc cho tới nay chưa có cuộc thảo luận nào diễn ra".
Phát biểu của trợ lý Điện Kremlin được xem lạc quan hơn so với những gì mà người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra hôm 27/4, khi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump về thỏa thuận giải giáp vũ khí hạt nhân.

Hôm 25/4, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ cho hay, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho chính quyền của mình chuẩn bị thúc đẩy một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga và Trung Quốc, xuất phát lý do chi phí leo thang từ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân thế kỷ XXI.

Mối quan hệ giữa Moskva và Washington trở nên căng thẳng, khi cả hai nước đều tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký năm 1987. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang lớn hơn./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.