Nga bị nghi hỗ trợ Iran bắt tàu dầu Anh; Campuchia phủ nhận cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga bị nghi hỗ trợ Iran bắt tàu dầu Anh; Campuchia phủ nhận cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân; Nhiều thành viên Chính phủ từ chức trước thời điểm Anh có Thủ tướng mới... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga bị nghi hỗ trợ Iran bắt tàu dầu Anh

Tàu dầu Stena Impero. Ảnh: RFE.

Tàu dầu Stena Impero. Ảnh:RFE.

Truyền thông Anh dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết Cục Tình báo Mật (MI6) và Cơ quan Tình báo Tín hiệu Anh (GCHQ) đang điều tra nghi vấn các đặc vụ của Nga và Iran đã hợp tác để làm giả tín hiệu định vị toàn cầu (GPS) khiến tàu Stena Impero đi vào vùng biển của Tehran ngày 19/7.

"Nga có công nghệ làm giả GPS và có thể đã giúp Iran trong vụ bắt tàu này", tờ Mirror dẫn một nguồn tin cho biết. Tờ Daily Express thì nói rằng các điều tra viên sẽ xem xét các máy bay do thám phương Tây ở Vùng Vịnh vào thời điểm đó có phát hiện hoạt động tác chiến điện tử đáng ngờ nào không. Tuy nhiên, cả chính phủ Anh và Nga đều chưa bình luận về các thông tin này.

Trung Quốc 'đòi' Mỹ dỡ thuế khi nối lại đàm phán thương mại

trung quoc "doi" my do thue khi noi lai dam phan thuong mai hinh 1

Việc Trung Quốc mua nông sản của Mỹ gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ sớm được nối lại. Ảnh: Reuters

Việc Trung Quốc mua nông sản của Mỹ gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ sớm được nối lại, truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định, đồng thời cho biết thêm, việc dỡ bỏ toàn bộ thuế quan của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh.

Cả Mỹ và Trung Quốc gần đây đều thể hiện sự sẵn sàng trong việc nối lại đàm phán. Ngày 9/7, Washington thông báo sẽ miễn thuế nhập khẩu cho 110 sản phẩm Trung Quốc - từ các thiết bị y tế cho tới các thiết bị điện tử quan trọng.

Trong khi đó, một số công ty Trung Quốc muốn mua nông sản của Mỹ như đậu nành cũng được áp dụng quy định miễn thuế.

Campuchia phủ nhận cáo buộc cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân

Khu vực cầu cảng thuộc căn cứ Ream. Ảnh: RCN.

Khu vực cầu cảng thuộc căn cứ Ream. Ảnh:RCN.

Ngày 22/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia ông Chhum Socheat đã gọi thông tin “Campuchia bí mật ký kết cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự tại nước này” là nhằm mục đích phá hoại an ninh và hòa bình tại Campuchia cũng như trong khu vực, theo VOV.

Ông Chhum Socheat khẳng định: Bộ Quốc phòng Campuchia không hề có thỏa thuận bí mật nào cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng lãnh thổ Campuchia làm căn cứ quân sự. Thật là mỉa mai khi báo chí Mỹ chế ra thông tin là nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự tại Campuchia. Tin tức này nhằm phá hoại an ninh và hòa bình tại Campuchia và trong khu vực. 

Nhiều thành viên Chính phủ từ chức trước thời điểm Anh có Thủ tướng mới

 Chú thích ảnh

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề châu Âu và châu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Anh Alan Duncan đã công bố quyết định từ chức. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thời điểm đảng Bảo thủ chuẩn bị công bố kết quả bầu chọn nhà lãnh đạo mới mà ông Boris Johnson - cựu Ngoại trưởng Anh được cho là sẽ giành chiến thắng trước đương kim Ngoại trưởng Jerremy Hunt, nhiều quan chức Chính phủ Anh đã quyết định từ chức, thể hiện rõ sự bất đồng rõ rệt với nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.

Ngày 22/7, ông Alan Duncan - Quốc phụ khanh vụ trách vấn đề châu Âu và châu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Anh đã công bố quyết định từ chức, trở thành quan chức thứ 2 trong chính phủ rời bỏ nhiệm sở sau bà Margot James - Quốc vụ khanh phụ trách Doanh nghiệp nhỏ, người tiêu dùng và hợp tác thuộc Bộ Văn hóa - người từ chức hồi tuần trước.

Trước đó, ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tuyên bố ông sẽ từ chức nếu ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh, xuất phát từ quan điểm trái ngược trong vấn đề Brexit.

Ngoài ông Hammond, một số thành viên khác trong Nội các Anh, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp David Gauke, dự kiến cũng sẽ công bố quyết định từ chức khi Văn phòng Thủ tướng Anh đổi chủ.

New Zealand siết chặt luật sở hữu súng sau hàng loạt vụ tấn công

New Zealand siet chat luat so huu sung sau hang loat vu tan cong hinh anh 1

Cửa hàng bán súng đạn tại ngoại ô Christchurch, New Zealand ngày 18/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22/7, New Zealand đã công bố kế hoạch thực hiện đợt đăng ký sử dụng vũ khí quốc gia. Đây được xem là nỗ lực nhằm thắt chặt luật về sử dụng súng sau khi xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch, miền Nam New Zealand vào tháng 3 vừa qua, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết những quy định liên quan đến những đối tượng có thể được cấp phép sử dụng vũ khí cũng sẽ bị siết chặt nhằm ngăn chặn tình trạng súng đạn rơi vào tay những đối tượng không đúng.

Ngoài lệnh cấm mua bán vũ khí đối với người nước ngoài, luật cải cách mới còn cấm cả những đối tượng từng bị kết án, tội phạm ma túy, hoạt động băng nhóm hoặc vi phạm được cấp sử dụng vũ khí.

Ngoài ra, New Zealand cũng phát động kế hoạch quốc gia thu mua lại vũ khí tại 250 sự kiện thu gom diễn ra trong tháng này, theo đó cho phép người dân giao nộp vũ khí trước thời hạn ân xá kéo dài 6 tháng hết hạn.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.