Nga bị tố mua dầu của Venezuela

Theo Hải Lâm (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Reuters ngày 19/4 công bố các thông tin độc quyền cho thấy, Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga đang tìm cách giúp đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách mua số dầu lớn của Tập đoàn dầu mỏ Venezuela PDVSA.

Nga bi to mua dau cua Venezuela: Cai co...

Gã khổng lồ năng lượng Nga Rosneft đã mua dầu của Venezulea bất chấp Mỹ có thể áp đòn trừng phạt.

Cụ thể, PDVSA đã chuyển dầu cho Rosneft và được Tập đoàn Nga thanh toán thông qua công ty Reliance Industries Ltd của Ấn Độ. Đây là khách hàng thanh toán tiền mặt lớn nhất của PDVSA. Khác với các giao dịch thông thường của hoạt động mua bán dầu diễn ra trong khoảng 30-90 ngày, Rosneft đã trả tiền ngay lập tức đồng thời PDVSA sẽ giảm giá bán.

Tiền mặt được trả lại các ngân hàng Nga hoặc được sử dụng để thanh toán các khoản phụ như dịch vụ hàng hải hoặc phí vạn chuyển hàng hóa để quá trình vận chuyển không bị gián đoạn.

Ngân hàng Nga theo thông tin từ Reuters là Evrofinance Mosnarbank. Ngân hàng này đã bị Mỹ trừng phạt hồi tháng trước vì bị cho là có liên quan. Tuy nhiên, người phát ngôn của Evrofinance phủ nhận các giao dịch tiền mặt nói trên.

Reuters nhắc lại rằng, Nga đã cho Venezuela vay gần 16 tỷ USD kể từ năm 2006 vốn đang được hoàn trả bằng dầu. Ngoài ra, Nga cũng đã nắm cổ phần đáng kể trong các dự án dầu khí ở dất nước Nam Mỹ này.

Thỏa thuận thanh toán có phần bất thường của Rosneft và PDVSA biến các biện pháp trừng phạt của Mỹ trở nên vô hiệu.

Động thái mới nhất này được dự đoán là sẽ dọn đường cho Washington đưa ra  đòn trừng phạt mới. Tuy nhiên, về phía Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 18/9 tuyên bố, Nga sẽ chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Chúng tôi quan ngại về những hành động tiếp diễn của Mỹ đối với các nước ở khu vực Mỹ Latin. Chúng tôi coi các lệnh trừng phạt là hoàn toàn không chính đáng, không hợp pháp… Chúng tôi sẽ chống lại chúng. Venezuela và Cuba là đồng minh và đối tác chiến lược của chúng tôi tại khu vực. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để họ cảm nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi” - ông Ryabkov nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.