Nga biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít

(Baonghean) - Nhân kỷ niệm quân Đồng Minh chiến thắng Phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ II, nước Nga đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới. Nhiều người đánh giá, buổi diễu hành nhằm biểu dương lực lượng quân sự của Nga, đặc biệt là sau khi cuộc khủng hoảng Ukraina bắt đầu cách đây 1 năm.
Mẫu xe tăng Armata T-14 trong buổi tổng duyệt cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. 	Ảnh: AP
Mẫu xe tăng Armata T-14 trong buổi tổng duyệt cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. Ảnh: AP
Dịp này, quân đội Nga sẽ cho ra mắt công chúng các loại vũ khí quân sự mới như súng SV-Koalitsia và đặc biệt là mẫu xe tăng Armata T-14. Các mẫu xe tăng Armata T-14 sẽ đưa vào sử dụng năm 2016 nhưng trước đó nó đã được Nga giới thiệu như là loại vũ khí mạnh nhất thế giới, hoàn toàn vượt trội so với những đối thủ cạnh tranh của phương Tây. Theo đó, xe tăng Armata T-14 có tháp pháo điều khiển từ xa và hệ thống nạp đạn tự động.
Hơn 16.000 binh lính, 194 đơn vị thiết giáp và 143 máy bay trực thăng sẽ tham gia diễu hành tại Moscow vào ngày 9/5. Hơn 1.300 binh lính người nước ngoài bao gồm người Serbia, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có mặt trong buổi diễu hành tại các đường phố trung tâm Moscow. Các buổi duyệt binh được bắt đầu từ ngày mồng 4/5 và đỉnh điểm là vào ngày mồng 9/5.
Chính quyền Moscow đã cho mời 68 nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới nhưng chỉ có khoảng 20 nhà lãnh đạo nhận lời mời đến tham gia lễ kỷ niệm ở thủ đô Moscow. Trong số các nhà lãnh đạo nhận lời có Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Chủ tịch Raul Castro của Cuba, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon. Tổng thống Pháp không tới tham dự buổi kỷ niệm mà thay vào đó là Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ đến tham dự.
70 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, nhưng người dân nước Nga nói riêng và người dân trên toàn thế giới nói chung không bao giờ quên những bài học mà nó để lại. Tại Nga, theo một cuộc thăm dò mới đây, 42% người Nga xem ngày chiến thắng quân phát xít là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, quan trọng hơn cả lễ Giáng sinh hay ngày sinh nhật của mình. Đây cũng có thể xem là một điều dễ hiểu khi cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 triệu người dân Liên Xô trong công cuộc bảo vệ đất nước và giải phóng nhân dân các nước khác khỏi chế độ phát xít.
Chu Thanh
Theo Le Monde 6/5

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.