Nga cải tiến UAV Shahed mang tên lửa R-60 nhằm đối phó trực thăng Ukraine

Thành Vinh09/02/2026 21:02

Nga tích hợp tên lửa không đối không R-60 lên UAV Shahed với cấu trúc lắp ngược độc đáo, nhằm tiêu diệt các phương tiện đánh chặn của không quân Ukraine.

Lực lượng biên phòng Ukraine thuộc đơn vị 105 Hoàng tử Vladimir vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) tấn công loại Shahed của Nga mang theo tên lửa không đối không R-60. Dựa trên dữ liệu từ máy bay không người lái đánh chặn P1-SUN, các chuyên gia quân sự ghi nhận một điểm khác biệt lớn: quả đạn được bố trí quay ngược lại thay vì gắn dọc theo hướng bay như các phiên bản trước đây.

UAV Nga mang tên lửa R-60 để bắn hạ trực thăng Ukraine - Ảnh 1.

Đây được xem là nỗ lực của quân đội Nga nhằm đối phó với trực thăng và máy bay hạng nhẹ của Ukraine, vốn đang được sử dụng hiệu quả trong vai trò đánh chặn UAV tấn công. Việc trang bị vũ khí phòng thủ cho UAV cảm tử biến chúng thành mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng hàng không đối phương.

Cấu trúc kỹ thuật và hệ thống điều khiển

Theo Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), Nga đã cải tiến tên lửa không đối không R-60 từ thời Liên Xô để lắp đặt trên dòng UAV Shahed. Tên lửa cùng bệ phóng APU-60-1MD được gắn trên một giá đỡ chuyên dụng ở phần trên phía trước thân máy bay. Để vận hành hệ thống này, chiếc UAV được trang bị hai camera đặt tại mũi và phía sau bệ phóng.

Hệ thống điện tử bên trong bao gồm máy tính bo mạch đơn Raspberry Pi 4 sản xuất tại Anh, kết hợp cùng modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358 của Trung Quốc để truyền lệnh điều khiển và video. Ngoài ra, thiết bị còn sử dụng hai modem GSM để truyền dữ liệu từ xa, đảm bảo kênh liên lạc ổn định trong quá trình tác chiến.

Đáng chú ý, để duy trì khả năng định vị trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc, UAV sử dụng module chống nhiễu 12 kênh Komet. Hệ thống dẫn đường và quán tính cơ bản vẫn được giữ nguyên so với các mẫu máy bay không người lái tiêu chuẩn của Nga.

UAV Nga mang tên lửa R-60 để bắn hạ trực thăng Ukraine - Ảnh 2.
Mảnh vỡ máy bay Shahed được trang bị tên lửa không đối không R-60.

Khả năng tác chiến của tên lửa R-60 trên UAV

Tên lửa R-60 được trang bị đầu dò hồng ngoại (tầm nhiệt), cho phép tự động bám bắt mục tiêu sau khi phóng. Tầm bắn tối đa của hệ thống này khi tích hợp trên UAV đạt từ 7 đến 10km. Bên cạnh các dòng UAV chạy động cơ cánh quạt truyền thống, Nga cũng bắt đầu thử nghiệm lắp đặt loại tên lửa này trên các mẫu UAV trang bị động cơ phản lực để tăng tốc độ tiếp cận.

Việc sử dụng R-60 trên UAV Shahed lần đầu tiên được ghi nhận chính thức vào đầu tháng 12/2025. Kể từ đó, các mảnh vỡ của loại vũ khí kết hợp này liên tục được tìm thấy tại hiện trường các vụ bắn hạ, cho thấy Nga đang tích cực tìm cách tận dụng kho tên lửa cũ để nâng cấp sức mạnh cho các phương tiện bay không người lái giá rẻ.

Phân tích từ Militarnyi cho thấy, giải pháp này không chỉ giúp Nga tối ưu hóa các dòng vũ khí cũ mà còn tạo ra thách thức mới cho lực lượng phòng không và không quân Ukraine trong việc bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công tầm thấp.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga cải tiến UAV Shahed mang tên lửa R-60 nhằm đối phó trực thăng Ukraine
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO