Nga cấm vận hàng nhập khẩu từ Ukraine; Ai Cập tiêu diệt 40 kẻ khủng bố

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga bác bỏ đề nghị của châu Âu trả tự do cho các thủy thủ Ukraine; Trung Quốc trả tự do cho 1 công dân Canada; Ai Cập tiêu diệt 40 kẻ khủng bố; Chính phủ Nhật Bản miễn phí cho giáo dục mầm non và đại học... là những tin tức nổi bật thế giới 24h qua.

Căng thẳng leo thang, Nga cấm vận hàng nhập khẩu từ Ukraine

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: RT

Hãng thông Tass đưa tin, ngày 29/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Ukraine vào Nga. Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Medvedev nêu rõ: "Nga đã áp lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa Ukraine. Đây là biện pháp đáp trả các lệnh hạn chế của Ukraine".

Văn phòng Báo chí của Chính phủ Nga cho biết sắc lệnh vừa ký cấm nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine hoặc vận chuyển qua Ukraine vào Nga. Sắc lệnh bao gồm danh sách hàng bị cấm kèm theo. Chính phủ Nga giải thích “hầu hết hàng hóa bị cấm nhập khẩu theo sắc lệnh mới ban hành là các sản phẩm công nghiệp, song danh sách cũng bao gồm nông sản, nguyên liệu thô và thực phẩm”.

Ai Cập tiêu diệt 40 kẻ khủng bố

Lực lượng an ninh tại Bắc Sinai. Ảnh: egypttoday.

Lực lượng an ninh tại Bắc Sinai. Ảnh:egypttoday.

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 29/12 thông báo 30 kẻ khủng bố đã bị giết trong hai nơi ẩn náu ở tỉnh Giza và 11 kẻ bị bắt tại hang ổ ở Abou El Wafa và Masaken Abnaa El Giza. Tại Bắc Sinai, 10 kẻ khủng bố bị tiêu diệt ở El-Arish. Cảnh sát đã tìm thấy một số vũ khí và chất nổ tại những nơi này. Giới chức giải thích rằng họ nhận được thông tin những kẻ khủng bố này lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động thù địch chống lại các cơ sở nhà nước, du lịch và nhà thờ, theo AFP.

Ai Cập đưa ra thông báo về những vụ đột kích một ngày sau vụ đánh bom xe chở 15 du khách Việt gần quần thể kim tự tháp Giza. Ba du khách Việt và hướng dẫn viên người Ai Cập thiệt mạng. Bộ Nội vụ nước này không cho biết các cuộc đột kích có liên quan đến vụ đánh bom hay không.

Trung Quốc trả tự do cho 1 công dân Canada

trung quoc tra tu do cho 1 cong dan canada hinh 1

Nguồn: Facebook

Chính phủ Canada hôm 29/12 xác nhận, Trung Quốc đã trả tự do cho bà Sarah McIver, giáo viên người Canada bị bắt giữ hồi đầu tháng 12 này. Theo người phát ngôn Chính phủ Canada, bà McIver đang trên đường trở về Canada. Bà McIver bị bắt ở Trung Quốc hồi đầu tháng 12 vì không có giấy phép liên quan đến công việc giảng dạy của mình.

Trong khi đó, 2 công dân khác của Canada là cựu quan chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor tiếp tục bị giam giữ. Cả Trung Quốc và Canada đều cho rằng vụ bắt bà Mclver không liên quan đến hai vụ bắt giữa trước, vốn bị cáo buộc gây nguy hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hợp tác về vấn đề Syria sau khi Mỹ rút quân

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại khu vực Hatay, gần biên giới với Syria, ngày 28/1/2018. Nguồn: AFP/TTXVN
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại khu vực Hatay, gần biên giới với Syria, ngày 28/1/2018. Nguồn: AFP/TTXVN

AFP/Reuters đưa tin ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí hợp tác liên quan tới các chiến dịch trên thực địa ở Syria sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này hồi tuần trước.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Lavrov nêu rõ: "Hai bên nhất trí các đại diện quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp các bước đi trên thực địa, tuân thủ đúng các điều kiện mới với mục tiêu là diệt trừ tận gốc các mối đe dọa khủng bố ở Syria". Về phần mình, ông Cavusoglu cho biết cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều có chung mục tiêu quét sạch toàn bộ các tổ chức khủng bố khỏi lãnh thổ Syria.

G20 ghi nhận một năm ảm đạm với các chỉ số chứng khoán chủ chốt

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 24/12. Ảnh: THX/TTXVN

Korea Exchange (KRX) ngày 29/12 công bố xếp hạng chỉ số chứng khoán của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đẩu thế giới (G20) trong năm 2018. Theo đó, Brazil đứng đầu danh sách với chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này tăng 11,86% trong năm nay, kế đến là Saudi Arabia với chỉ số chứng khoán tăng 7,24% giá trị và Ấn Độ có chỉ số chứng khoán tăng 5,14%. 

Ngoài ba nước kể trên, 17 nước còn lại ghi nhận chỉ số chứng khoán tăng trưởng âm trong năm 2018. Đáng chú ý, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ trong năm nay giảm 6,39%, trong khi chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nhật Bản sụt 11,8%. Chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hàn Quốc năm 2018 đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng trên khi giảm 17,79%. Các nước có chỉ số chứng khoán với "màn trình diễn" tệ hơn Hàn Quốc là Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, theo KRX.

Chính phủ Nhật Bản miễn phí cho giáo dục mầm non và đại học

chinh phu nhat ban mien phi cho giao duc mam non va dai hoc hinh 1

Ảnh minh họa.

Chính sách miễn phí giáo dục mầm non dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2019 khi Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 8% hiện nay lên 10%. Theo đó, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi sẽ được học miễn phí ở mẫu giáo hoặc cơ sở trông trẻ ban ngày được công nhận. Đối với cơ sở trông trẻ ban ngày không được công nhận, hộ gia đình gửi trẻ sẽ được hỗ trợ nếu chính quyền địa phương xác nhận hộ gia đình cần dịch vụ trông trẻ ban ngày.

Chính phủ cũng quyết định chủ trương miễn phí giáo dục bậc đại học. Hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ được miễn phần lớn tiền nhập học và học phí. Dự kiến sẽ có thêm nhiều chương trình học bổng không hoàn lại. Hiện có khoảng 70% thanh niên Nhật Bản học đại học, và với tỉ lệ này, Nhật Bản được cho là đã đến giai đoạn phổ cập giáo dục đại học.

Cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,2 độ ríchte làm rung chuyển Philippines

Chú thích ảnh
Địa điểm xảy ra động đất. Ảnh: volcanodiscovery

Ngày 29/12, cảnh báo sóng thần đã được ban bố đối với Philippines và Indonesia sau khi khi xảy ra trận động đất 7,2 độ ríchte làm rung chuyển đảo Mindanao ở miền Nam Philippines. Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra tại khu vực cách thành phố General Santos khoảng 193km. Tâm đột đất nằm ở độ sâu 49km.

Trung tâm Mạng lưới Sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo các đợt sóng thần hủy diệt có thể xuất hiện trong bán kính 300km. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.