Nga cảnh báo châu Âu đối mặt với nguy cơ sụp đổ năng lượng
Châu Âu đang đứng trước bài toán bế tắc về nguồn cung nhiên liệu, trong bối cảnh chuỗi cung ứng tại Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang.

Theo RIA Novosti ngày 7/3, các quốc gia Tây và Trung Âu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ năng lượng do tác động của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng nhiên liệu, trong khi người dân châu Âu hiện không còn nguồn cung nào khác để thay thế.
Đây là nhận định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, bà Zakharova phát biểu: "Tôi cho rằng vấn đề cấp bách nhất hiện nay không còn nằm ở bối cảnh tình hình Ukraine, mà là sự sụp đổ đang bao trùm các nước Tây và Trung Âu liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giá năng lượng, bao gồm cả khí đốt và dầu mỏ, đã tăng vọt".
Đồng thời, đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng Liên minh châu Âu (EU) đã tự ban hành lệnh cấm mua tài nguyên năng lượng từ Nga. Trong bối cảnh Iran đang bị tấn công, bà đặt ra câu hỏi liệu Brussels dự định sẽ lấy nhiên liệu từ nguồn nào.
Cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế - đầu tư, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Hiện tại, Moskva và Washington đang thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với dầu mỏ của Nga.
"Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với phía Mỹ, vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đã gây ra những hệ lụy tai hại cho nền kinh tế thế giới", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.
Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản hồi bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về khả năng nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox Business, ông Bessent cho biết: "Chúng tôi đã cho phép Ấn Độ tiếp nhận dầu từ Nga. Chúng tôi cũng có thể đưa các loại dầu khác của Nga ra khỏi danh sách trừng phạt".
Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay bắt nguồn từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Phía Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của các cuộc không kích là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiêu diệt hạm đội và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran.
Do xung đột leo thang, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như đã bị đình trệ hoàn toàn. Các đơn vị bảo hiểm bắt đầu tăng phí và xem xét lại phạm vi bảo hiểm rủi ro.
Đây là tuyến đường vận tải huyết mạch cung cấp dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các quốc gia vùng Vịnh ra thị trường thế giới, chiếm khoảng 20% tổng lượng cung ứng dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và LNG toàn cầu.


