Nga cảnh báo đáp trả các nước láng giềng hỗ trợ UAV Ukraine xâm nhập không phận

Thành Vinh01/04/2026 15:31

Moscow tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quân sự cần thiết nếu xác nhận các quốc gia láng giềng cho phép máy bay không người lái Ukraine sử dụng không phận để tấn công lãnh thổ Nga.

Nga đã đưa ra thông điệp cứng rắn đối với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là các thành viên thuộc khối NATO, liên quan đến việc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã sử dụng không phận của các nước này để thực hiện những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Moscow khẳng định sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng nếu những nghi vấn này được xác nhận một cách khách quan.

Gia tăng tần suất tấn công tại vùng Leningrad

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 31/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, đã trực tiếp bình luận về làn sóng tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược tại vùng Leningrad. Theo ghi nhận, các vụ tấn công này đã diễn ra với tần suất gần như hàng ngày trong tuần qua, gây ra những thiệt hại đáng kể đối với hạ tầng dân sự.

Máy bay không người lái tấn công hạ tầng Nga trong bối cảnh xung đột leo thang.
Máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Đỉnh điểm là trong đêm 30/3, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 38 UAV Ukraine tại khu vực này. Tuy nhiên, một số thiết bị đã vượt qua hệ thống phòng thủ, gây thiệt hại tại cảng Ust-Luga, phá hoại một số tòa nhà dân cư và một trường học ở làng Molodtsovo, khiến 3 người bị thương.

Nghi vấn về hành lang bay qua các nước NATO

Giới chuyên gia quân sự Nga đã chỉ ra một điểm bất thường khi các UAV Ukraine có thể xâm nhập sâu vào vùng Leningrad. Các giả thuyết đang tập trung vào việc đối phương sử dụng không phận của các nước cộng hòa Baltic bao gồm Latvia, Litva và Estonia, cùng với Ba Lan và Phần Lan để che giấu đường bay.

Lập luận từ phía Nga cho rằng, số lượng báo cáo về việc UAV bay vào không phận các quốc gia NATO này ngày càng tăng nhưng không ghi nhận bất kỳ nỗ lực đánh chặn nào từ phía nước sở tại. Điều này khiến Moscow nghi ngờ một số thành viên NATO đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Nếu không phận được cung cấp để thực hiện các hoạt động thù địch chống lại Nga, điều này sẽ buộc chúng tôi phải đưa ra những kết luận thích đáng và có những biện pháp phù hợp". Hiện quân đội Nga đang phân tích kỹ lưỡng tình hình để đưa ra các khuyến nghị cấp cao.

Khả năng tác chiến của UAV FP-1

Về khía cạnh kỹ thuật, các nhóm chuyên gia quân sự Nga đánh giá cao sự nguy hiểm của dòng UAV FP-1 mà Ukraine đang vận hành. Đây là loại máy bay không người lái có khả năng bay xa tới 1.200km, đủ tầm để tiếp cận các khu vực chiến lược như Leningrad nếu được tối ưu hóa đường bay.

Việc di chuyển qua không phận các nước Baltic được xem là một chiến thuật nhằm tránh các lưới lửa phòng không dày đặc tại biên giới trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Nếu giả thuyết này là đúng, nó cho thấy sự thay đổi lớn trong phương thức tác chiến tầm xa của lực lượng Ukraine.

Phản ứng từ các quốc gia liên quan

Trước những cáo buộc từ Moscow, chính quyền các nước Baltic đã lên tiếng phủ nhận quyết liệt. Bộ Quốc phòng Latvia gọi tuyên bố của Nga là một "chiến dịch thông tin quy mô lớn" và khẳng định nước này không liên quan đến bất kỳ kế hoạch tấn công nào của Ukraine.

Phía Latvia thừa nhận có một số UAV rơi xuống lãnh thổ của họ nhưng giải thích rằng đây là lỗi định vị hoặc do hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu, khiến thiết bị bay chệch hướng. Trong khi đó tại Phần Lan, chính quyền nước này cũng xác nhận có 2 UAV rơi gần thành phố Kouvola vào ngày 29/3.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đánh giá vụ việc là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía Ukraine đã gửi lời xin lỗi chính thức tới Helsinki, đồng thời đổ lỗi cho các trục trặc kỹ thuật trong hệ thống điện tử khiến phương tiện bay lạc vào không phận Phần Lan.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga cảnh báo đáp trả các nước láng giềng hỗ trợ UAV Ukraine xâm nhập không phận
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO