Nga cảnh báo đáp trả nỗ lực phong tỏa Kaliningrad
Nga phát đi thông điệp với NATO và EU về việc sẽ có hành động đáp trả quyết liệt, nếu nỗ lực phong tỏa Kaliningrad diễn ra.

Theo RIA Novosti ngày 1/5, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Artem Bulatov khẳng định, Moskva sẽ có hành động đáp trả kiên quyết đối với mọi nỗ lực phong tỏa Kaliningrad.
"Mọi hành động như vậy đều sẽ bị đáp trả một cách quyết liệt nhất" - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Ông Bulatov lưu ý rằng, Nga xem xét những tuyên bố này với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Ngược lại, theo nhà ngoại giao Nga, những người đưa ra phát ngôn dường như chưa nhận thức được rủi ro chính trị và quân sự, mà chính quốc gia của họ phải gánh chịu.
Theo đặc phái viên Bộ Ngoại giao, lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về mức độ leo thang xung đột chưa từng có, nếu xảy ra nỗ lực bao vây vùng Kaliningrad là một tín hiệu quan trọng. Thông điệp này được gửi trực tiếp tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).
Trước đó, trên mạng xã hội X ngày 29/4, ông Armand Mema, thành viên đảng bảo thủ quốc gia "Liên minh Tự do" của Phần Lan, nhận định rằng việc Litva hạn chế quá cảnh đến vùng lãnh thổ này sẽ đồng nghĩa với một lời tuyên chiến.
"Ngoại trưởng Litva Kęstutis đã kêu gọi đóng cửa tuyến quá cảnh tới Kaliningrad. Đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm đối với một quốc gia nhỏ bé. Nếu ông ấy muốn mở một mặt trận mới ở vùng Baltic, thì đây là một quyết định phù hợp. Tuy nhiên, tôi nghi ngại về việc EU sẽ cho phép điều này, bởi nó tương đương với việc tuyên chiến với Nga" - ông Mema phân tích.
Ngày 26/4, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã đưa ra đề xuất đóng cửa biên giới với Belarus trong thời gian dài hoặc hạn chế hoạt động quá cảnh tới Kaliningrad.
Hồi tháng 1/2026, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Litva Darius Jurgelevičius tiết lộ rằng, liên minh quân sự NATO đã chuẩn bị sẵn một kịch bản phong tỏa Kaliningrad. Kế hoạch này được thiết lập để đối phó với trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Moskva.
Mùa Hè năm ngoái, Tư lệnh Lục quân NATO, Tướng Christopher Donahue, cũng đưa ra phát ngôn tương tự. Ông khẳng định các nước trong khối đã lên kế hoạch tác chiến nhằm trấn áp nhanh chóng tiềm lực phòng thủ của lực lượng Nga tại đây.
Trước tình hình đó, Tổng thống Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cô lập Kaliningrad sẽ dẫn đến sự leo thang chưa từng có. Mọi mối đe dọa đối với khu vực này sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn.


