Nga cảnh báo phương Tây về cạm bẫy Ukraine

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Phương Tây đang tự đưa mình vào bẫy vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nêu ý kiến.

Theo ông Alexei Pushkov, phương Tây đang duy trì đường lối tăng cường hơn nữa viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời, mức độ tự đồng nhất về chính trị của giới cầm quyền phương Tây với Kiev đã đến mức "ở đó sẵn sàng coi thất bại của Ukraine là thất bại của chính mình".

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov.

"Do vậy nên họ đang tự đưa mình vào một cái bẫy, vì mỗi động thái mới trong việc hỗ trợ Kiev, mỗi lời thề trung thành mới với Ukraine đều tước đi quyền tự do hành động và khả năng rút lui của họ. Tuy ở NATO tuyên bố rằng, họ không muốn đẩy mọi việc đến chỗ xảy ra chiến tranh với Nga, những mỗi bước đi như vậy sẽ làm xung đột leo thang hơn nữa", - thượng nghị sĩ cảnh báo trên kênh Telegram cá nhân.

Ngày 6/1, Mỹ đã công bố quyết định phân bổ gói viện trợ quân sự tiếp theo - gói lớn nhất cho Ukraine tổng trị giá hơn 3 tỷ USD. Cụ thể, gói này sẽ bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, pháo tự hành, xe bọc thép, đạn pháo MLRS HIMARS, cũng như các loại phương tiện và đạn dược khác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm trước đó 1 ngày đã đồng ý gửi thiết bị quân sự hạng nặng tới Kiev. Đức tuyên bố sẵn sàng cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Volodymyr Zelensky nói rằng, Paris sẽ cung cấp cho Ukraine xe bọc thép hoặc xe tăng bánh lốp AMX-10RC./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.