Nga cảnh báo xung đột tại Ukraine sẽ kéo dài nhiều thập kỷ

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 25/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp diễn trong thời gian rất dài, có thể là nhiều thập kỷ, và thậm chí tái diễn sau khi một lệnh ngừng bắn có thể được thực hiện.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP:TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP:TTXVN

Đăng trên Telegram, ông Medvedev nhấn mạnh: "Cuộc xung đột này diễn ra trong một thời gian rất dài, có thể là trong nhiều thập kỷ. Đó là một thực tế mới, điều kiện sống mới. Chừng nào còn tồn tại quyền lực như vậy (ở Kiev), thì sẽ có, giả sử, ba năm ngừng bắn, hai năm xung đột, rồi mọi thứ sẽ lại xảy ra như cũ. Bản chất quyền lực của Đức Quốc xã ở Kiev phải bị diệt trừ".

Ông Medvedev khẳng định chắc chắn Ukraine sẽ không có tương lai nếu tiếp tục tình trạng hiện tại, đồng thời vạch ra 3 kịch bản có thể xảy ra dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước Ukraine và đánh giá nguy cơ của một cuộc xung đột tái diễn ở châu Âu và một cuộc chiến toàn cầu. Ông Medvedev giải thích sự sụp đổ của nhà nước Ukraine là điều không thể tránh khỏi và có thể xảy ra nhanh chóng hoặc thông qua “sự xói mòn tương đối chậm, với việc mất dần các yếu tố chủ quyền còn lại”.

Ông vạch ra ba kịch bản cho viễn cảnh sụp đổ này. Trong kịch bản thứ nhất, một phần của miền Tây Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát và cuối cùng sẽ bị các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU) sáp nhập. “Vùng đất trống” còn lại nằm giữa Nga và chế độ bảo hộ của EU sẽ trở thành “một Ukraine mới”, vẫn đang cố gắng gia nhập NATO và gây ra mối đe dọa đối với Nga. Ông tin rằng trong trường hợp đó, xung đột vũ trang sẽ sớm bùng phát trở lại, có khả năng trở thành thường trực với nguy cơ nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện.

Trong kịch bản thứ hai, Ukraine sẽ có một chính phủ lưu vong nhưng trên thực tế không còn tồn tại, với quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ được phân chia giữa EU và Nga. Theo ông Medvedev, trong trường hợp đó, nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới không quá cao, nhưng “hoạt động khủng bố do những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới Ukraine tiến hành” trên các vùng lãnh thổ bị các nước láng giềng EU sáp nhập sẽ kéo dài. Ông Medvedev cho biết, ông nghiêng về kịch bản thứ ba hơn, trong đó các vùng lãnh thổ phía Tây của Ukraine tự nguyện sáp nhập vào các nước láng giềng EU, trong khi các vùng miền Đông và một số khu vực miền Trung thực hiện “quyền tự quyết được quy định trong Điều 1 của Hiến chương Liên hợp quốc”.

Cùng ngày, trong diễn biến khác liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland tuyên bố, Washington đã hỗ trợ lên kế hoạch cho chiến dịch phản công của Ukraine nhằm vào Nga trong gần 6 tháng qua.

Phát biểu từ xa khi tham dự Diễn đàn An ninh Kiev từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Nuland nêu rõ: “Ngay khi quý vị lên kế hoạch cho cuộc phản công, công việc mà chúng tôi đã hỗ trợ trong khoảng 4-5 tháng, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với (Chính phủ) Ukraine và với những người bạn ở Kiev - cả về phía quân sự và dân sự - liên quan tới tương lai lâu dài của Ukraine”.

Theo quan chức ngoại giao Mỹ, chiến dịch phản công sẽ “có khả năng bắt đầu và diễn ra đồng thời” với các sự kiện như Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, dự kiến được tổ chức vào ngày 11/7. Bà Nuland nhấn mạnh, Mỹ cũng đang lên kế hoạch củng cố quân đội tương lai của Ukraine nhằm ngăn chặn Nga. Bà cũng vẽ nên một bức tranh màu hồng về tương lai mà trong đó, Ukraine sẽ là “động cơ hồi sinh châu Âu” và “nêu gương dân chủ… cho toàn thế giới”.

Chính phủ Ukraine đã báo hiệu trước về “chiến dịch phản công” quy mô lớn trong nhiều tháng. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine khác cho rằng các lực lượng vũ trang nước này không có đủ vũ khí, đạn dược và thiết bị, do đó, yêu cầu phương Tây chuyển giao thêm. Mới đây, 2 trong số các cố vấn của ông Zelensky đã đưa ra những tuyên bố công khai ngụ ý rằng cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu, trong khi một quan chức khác khẳng định chiến dịch đã được thực hiện dọc theo chiến tuyến dài 1.500 km./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.