Nga chặn gần 2000 UAV của Ukraine tấn công Moskva trong một tuần
Từ đầu tháng 8, khu vực thủ đô của Nga liên tục đối mặt với làn sóng máy bay không người lái quy mô lớn. Các báo cáo mới nhất cho thấy hàng nghìn UAV tấn công Moskva đã bị hệ thống phòng không đánh chặn từ xa. Ngay sau các đợt tấn công này, lực lượng vũ trang Nga đã triển khai hàng loạt cuộc tập kích bằng vũ khí độ chính xác cao, nhắm trực tiếp vào các cơ sở công nghiệp quân sự và tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 8/8, Thị trưởng Thủ đô Moskva Sergei Sobyanin cho biết, gần 2.000 máy bay không người lái (UAV) đã hướng về phía khu vực Moscow tính từ sáng 1/8 đến ngày 8/8. Phần lớn các mục tiêu này đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ xa. Tổng cộng 1.984 UAV đã bay về phía khu vực Moskva. Trong số đó, 82 chiếc UAV của đối phương đã bị tiêu diệt, khi đang tiếp cận thủ đô.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, trong đêm 7 và rạng sáng ngày 8/8, các hệ thống phòng không đã tiêu diệt 480 UAV của Ukraine trên bầu trời 17 khu vực của Nga cũng như trên Biển Azov.
Trước các diễn biến trên, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc không kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất vào đêm qua. Mục tiêu là một doanh nghiệp công nghiệp quân sự và một kho nhiên liệu, dầu bôi trơn tại Thủ đô Kiev.
Mục tiêu đầu tiên bị đánh trúng là cơ sở công nghiệp "Kiev-111" thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Fire Point. Đây là nơi sản xuất các linh kiện và đầu đạn cho dòng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo. Cơ sở này đồng thời là nơi lưu trữ các thành phần dùng để chế tạo động cơ đẩy nhiên liệu rắn.
Mục tiêu thứ hai là kho nhiên liệu "Kiev-3" thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Grandterminal. Cơ sở này đảm nhận việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine từ trạm điều phối đường ống Novograd-Volynsky. Hàng ngày, các xe bồn đều được tiếp nhiên liệu tại đây trước khi tiến về miền đông để đảm bảo hậu cần cho các nhóm quân Ukraine.
Bên cạnh các cơ sở trên đất liền, quân đội Nga cũng sử dụng UAV tấn công để nhắm vào các tàu chở hàng khô đang di chuyển trên biển ở khu vực phía Nam và phía Đông thành phố Odessa. Các tàu này được cho là đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới các cảng của Ukraine.
Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển và tàu thuyền phục vụ cho lợi ích của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất cùng UAV tấn công để phá hủy các bồn chứa nhiên liệu tại cảng Yuzhny. Trên khu vực Biển Đen, lực lượng này tiếp tục tập kích các tàu chở hàng khô đang vận chuyển vũ khí và khí tài quân sự, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế chiến lược của đối phương.


