Nga chế tạo đạn pháo mới cho xe tăng

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một công ty của Nga đã chế tạo một loại đạn pháo mới cho xe tăng T-72 và T-90 Mango-M và dự kiến sẽ giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế mang tên Army-2019, được tổ chức tại Công viên Patriot ở ngoại ô Thủ đô Moskva từ 25-30/6.
Xe tăng T-90. Ảnh: AP
Xe tăng T-90. Ảnh: AP
Thông báo của Techmash cho hay: "Đạn pháo cỡ nòng 125mm mới được dùng để bắn các mục tiêu bọc thép như xe tăng, kể cả những loại có khả năng bảo vệ cao, pháo tự hành và lỗ châu mai, được sử dụng để bắn từ pháo trên xe tăng nòng trơn D-81 (2A26, 2A46M)".

Theo tuyên bố của ông Serge Abramov- Giám đốc của Rostec, đây là những mẫu đạn pháo mới nhất, tỷ lệ xuyên giáp tăng hơn 20%. Nếu một phát bắn thông thường xuyên qua chướng ngại vật 230 mm, thì con số này là 280 mm đối với Mango-M và 300 mm đối với “Đạn chì-2”.

Ông Abramov nêu rõ, cải thiện các đặc tính kỹ thuật của đạn đảm bảo sát thương gần như toàn bộ lớp giáp và thiết bị quân sự tiềm năng đối thương cách đó hơn 2 km.

Theo Tổng Giám đốc Techmash Vladimir Lepin, Mango-M là loại đạn định hướng xuất khẩu. Một trong những ưu điểm chính của nó là khả năng tương thích hoàn toàn với việc tự động nạp cho pháo trên xe tăng T-72 và T-90 mà không yêu cầu thay đổi cấu trúc.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.