Nga chỉ trích Châu Âu cản trở tiến trình đàm phán hoà bình Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng chỉ trích châu Âu đang tìm mọi cách cản phá các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, nơi ông kiên quyết khẳng định Moskva chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu của mình.

Theo AFP, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 26/9 (theo giờ New York), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích châu Âu đang "làm mọi thứ" nhằm phá hoại các nỗ lực giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, châu Âu đang nỗ lực cản trở quá trình thương lượng, một tiến trình mà chính quyền Tổng thống Trump đang thể hiện sự quan tâm.
Ông Lavrov sử dụng quan điểm của Nga để khẳng định rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn sẽ hoàn thành. Ông tuyên bố mối đe dọa đối với an ninh nước Nga sẽ được loại bỏ để nhường chỗ cho cuộc sống hòa bình, bất chấp mọi hoàn cảnh.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước kể từ trước khi chiến sự nổ ra. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Berlin và Moskva đang ngày càng xấu đi. Phía Đức cáo buộc Nga đứng sau một âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Leipzig. Đồng thời, hai quốc gia này cũng đã yêu cầu đóng cửa các lãnh sự quán của nhau.
Một nhà ngoại giao Đức cho biết, ông Wadephul đã kêu gọi Nga từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm đối với Đức, châu Âu và NATO; nêu rõ các vụ việc sẽ không thể lay chuyển quyết tâm của Đức trong việc ủng hộ Ukraine.
Lần gần nhất Ngoại trưởng Lavrov gặp Ngoại trưởng Đức vào tháng 1/2022, khi đó là là bà Annalena Baerbock. Đức hiện là một trong những đồng minh chủ chốt của chính quyền Ukraine.
Ông Lavrov, vị bộ trưởng có thời gian tại nhiệm lâu nhất của Nga và là một trong những quan chức có quan điểm cứng rắn với phương Tây nhất. Ngoại trưởng Nga cho rằng, Đức "đang muốn chiến tranh một lần nữa".
Các chuyến bay thẳng giữa Nga và Đức đã bị đình chỉ hoàn toàn kể từ khi chiến sự bắt đầu. Cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng được tổ chức kín, không có sự tham gia của giới truyền thông, nhưng tình hình chiến sự vẫn là chủ đề bao trùm toàn bộ chương trình nghị sự.


