Nga: “Chiêu độc” kêu gọi nam giới đi bầu cử tổng thống

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tạp chí Nga Maxim hy vọng bộ ảnh chụp những cô gái gợi cảm bên thùng phiếu sẽ khuyến khích các chàng trai đi bầu cử tổng thống.
Nga: “Chiêu độc” kêu gọi nam giới đi bầu cử tổng thống  ảnh 1

Một trong các hình ảnh thuộc chiến dịch kêu gọi nam giới đi bỏ phiếu trên tạp chí Maxim. Ảnh: Maxim

Bộ ảnh được đăng tải trong nhóm "Chỉ dành cho người lớn" của tạp chí Maxim trên mạng xã hội Vkontakte.

"Ý tưởng của bộ ảnh là có những việc mà chỉ khi 18 tuổi bạn mới được làm: kết hôn, lái xe, sex, nhập ngũ và đi bầu cử", ông Alexander Malenkov, tổng biên tập Maxim, giải thích với Guardian hôm qua.

Ông Malenkov cho biết thêm rằng tạp chí hướng đến những nam thanh niên từ 18 đến 24 tuổi chưa từng đi bỏ phiếu trước đây và những bức ảnh được thiết kế theo dạng nhãn dán để mọi người chia sẻ với bạn bè.

Ông từ chối tiết lộ ai đứng đầu chiến dịch này và đã chi bao tiền cho nó nhưng nói rằng một nhóm gồm 10 biên tập viên đã sản xuất nội dung cho nhóm "Chỉ dành cho người lớn" với 430.000 thành viên.

Ngoài bộ ảnh, Maxim còn tung ra video quay cảnh các người mẫu mặc bikini, thậm chí có người còn thả ngực trần, tạo dáng ở điểm bầu cử. Video không đề cập đến tên ứng viên cụ thể nào.

Trên mạng xã hội Nga đang lan truyền nhiều video có nội dung nhạy cảm khác nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/3 tới, thu hút hàng triệu lượt xem. Một video được đăng tải hồi đầu tháng hai cho thấy một phụ nữ từ chối quan hệ với một người đàn ông chỉ vì anh ta không đi bỏ phiếu.

Theo cuộc thăm dò hôm qua của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga WCIOM, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thống Nga sẽ là khoảng 63 - 67%. Tổng thống Vladimir Putin dự kiến vượt mặt 7 đối thủ với 69-73% phiếu ủng hộ. 

Nếu không có ứng viên nào đạt hơn 50% số phiếu, vòng hai của cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 4.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.