Nga cho biết chưa có cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn vào dịp năm mới
Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ một cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn có thể có vào dịp năm mới 2026.

Theo RIA Novosti ngày 3/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nói với RIA Novosti rằng hiện tại, lệnh ngừng bắn nhân dịp năm mới tại các khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn chưa được thảo luận.
Nga giữ quan điểm rằng, vấn đề chỉ có thể đạt được sau khi giải quyết gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ sự mở rộng của NATO, và sự đàn áp đối với cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, những lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine hiện nay trái ngược với các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga đã đạt được tại Alaska hồi tháng 8/2025.
Về phía Mỹ, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 2/12 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, điểm bất đồng chính trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là 20% lãnh thổ Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.
"Những gì họ đang tranh cãi thực sự hiện nay là một khu vực rộng khoảng 30 đến 50 km và 20% vùng Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Chúng tôi đã cố gắng tìm ra, và tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được một số tiến triển, những gì phía Ukraine có thể chấp nhận để đảm bảo an ninh cho họ trong tương lai" - Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.
Trong khi đó, tờ Politico dẫn lời các quan chức của NATO cho biết, một số nước thành viên của liên minh khẳng định họ có những "ranh giới đỏ" riêng cần phải được tính đến khi giải quyết xung đột ở Ukraine.
Tờ báo lưu ý rằng những "lằn ranh đỏ" này liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh và việc triển khai quân đội, vũ khí trên lãnh thổ của các đồng minh.


