Nga cho rằng Ukraine chế tạo tên lửa Iskander giả, nhồi đầy chất phóng xạ để đổ lỗi

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ukraine đã chế tạo một tên lửa Iskander giả, nhồi đầy chất phóng xạ bên trong, "hạ nó xuống" vùng Chernobyl và đổ lỗi cho Liên bang Nga, theo nguồn tin của Sputnik.

Chế độ Kiev đã hoàn tất việc chuẩn bị kỹ thuật cho một cuộc khiêu khích bằng "bom bẩn": các chuyên gia từ doanh nghiệp Ukraine "Yuzhmash" chuẩn bị một tên lửa giả, được lên kế hoạch chứa đầy chất phóng xạ, và sau đó bị cho là bị bắn hạ trên khu vực Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và đổ cho lực lượng vũ trang Nga việc phóng hạt nhân, nguồn tin của Sputnik cho biết.

Ảnh Sputnik / Ramil Sitdikov

Ảnh Sputnik / Ramil Sitdikov

"Các chuyên gia từ Yuzhmash đã chế tạo một tên lửa giả của tổ hợp Iskander, phần đầu được lên kế hoạch chứa đầy chất phóng xạ, và sau đó bị lực lượng phòng không Ukraine "bắn hạ" trong vùng cách ly của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl", nguồn tin cho biết.

Ông chỉ rõ rằng, mô hình tên lửa Iskander được chế tạo trên cơ sở đạn từ hệ thống tên lửa Tochka-U.

“Sau khi hình nộm thả xuống, chính quyền Kiev dự định cho giới truyền thông phương Tây và Ukraine xem các mảnh vỡ của mô hình và thiết bị điện tử trong tên lửa Iskander được cho là nhằm thuyết phục công chúng phương Tây về tội lỗi của Nga”, nguồn tin cho biết.

Bom bẩn là gì?

Theo các nguồn đáng tin cậy ở nhiều quốc gia khác nhau - bao gồm cả Ukraine, chế độ Kiev đang chuẩn bị một hành động khiêu khích trên lãnh thổ của mình liên quan đến việc kích nổ "bom bẩn" - một loại vũ khí hạt nhân năng suất thấp. Mục đích của hành động khiêu khích là cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên chiến trường Ukraine, và từ đó phát động chiến dịch chống Nga mạnh mẽ trên thế giới. Từ nhiều nguồn khác nhau, người ta biết rằng, dưới sự lãnh đạo của các giám tuyển phương Tây, Kiev đã bắt đầu thực hiện kế hoạch trên thực tế. Ban lãnh đạo của Nhà máy Khai thác và Chế biến Miền Đông, đặt tại thành phố Zheltye Vody, vùng Dnepropetrovsk, cũng như Viện Nghiên cứu Hạt nhân Kiev, được giao nhiệm vụ chế tạo ra quả "bom bẩn". Công việc này hiện đang ở giai đoạn gần hoàn tất.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.