Nga có dấu hiệu thử tên lửa hạt nhân Burevestnik, Mỹ đẩy mạnh đạn siêu vượt âm Blackbeard

Thành Vinh27/08/2026 06:37

Hoạt động quân sự tại Novaya Zemlya báo hiệu đợt thử Burevestnik, Anh cấp phép SCALP cho Ukraine và Hải quân Mỹ đầu tư vũ khí siêu vượt âm Blackbeard.

Nhiều diễn biến quân sự và công nghệ vũ khí đáng chú ý vừa được ghi nhận, bao gồm hoạt động triển khai lực lượng theo dõi thử nghiệm tên lửa động lực hạt nhân của Nga, bước tiến trong dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình tại Ukraine dưới sự hỗ trợ của Anh, cùng dự án vũ khí siêu vượt âm quy mô lớn của Hải quân Mỹ.

Nga xuất hiện dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik

Các nhà phân tích nguồn mở ghi nhận những hoạt động bất thường của tàu và máy bay Nga xung quanh khu vực quần đảo Novaya Zemlya. Đây được xem là chỉ dấu cho thấy Moscow có thể đang chuẩn bị tiến hành một đợt thử nghiệm mới đối với tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik sử dụng hệ động lực hạt nhân, dù phía Nga chưa đưa ra thông báo chính thức.

Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga
Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cụ thể, tại sân bay Rogachyovo ở Novaya Zemlya, chiếc máy bay đo xa Il-976 SKIP thứ hai của Nga đã hạ cánh trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 23/8. Dòng phi cơ chuyên dụng này đảm nhận nhiệm vụ theo dõi quỹ đạo bay, thu thập dữ liệu đo xa và ghi nhận các thông số kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm tên lửa. Cùng thời điểm, khu vực này còn có sự hiện diện của một máy bay cảnh báo sớm A-50U, bốn vận tải cơ An-26, một chiếc An-74D và một số máy bay trực thăng.

Về mặt kỹ thuật, 9M730 Burevestnik tạo sự khác biệt nhờ hệ thống đẩy vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, mang lại tầm bay trên lý thuyết vượt trội so với tên lửa hành trình dùng nhiên liệu truyền thống. Trong lần thử nghiệm ngày 21/10/2025, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov tuyên bố tên lửa đã bay hành trình khoảng 14.000 km trong 15 giờ. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây vẫn bày tỏ quan ngại về mức độ an toàn bức xạ trong quá trình thử nghiệm loại khí tài này.

Anh gỡ bỏ rào cản kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất tên lửa SCALP tại Ukraine

Chính phủ Anh đã chính thức cho phép tập đoàn MBDA chuyển giao các dữ liệu và thông tin kỹ thuật mật liên quan đến linh kiện do Anh sản xuất trong hệ thống tên lửa hành trình SCALP (phía Anh định danh là Storm Shadow) cho Ukraine. Quyết định này giúp tháo gỡ rào cản pháp lý cuối cùng để Ukraine có thể tự thiết lập dây chuyền lắp ráp tên lửa ngay trong nước, sau khi Pháp đã phê duyệt giấy phép từ tháng 7.

Tên lửa hành trình SCALP EG Storm Shadow
Tên lửa hành trình SCALP EG, phiên bản Anh gọi là Storm Shadow, tại triển lãm hàng không Paris tháng 6/2025. Ảnh: Getty

Thủ tướng Anh Andy Burnham đã công bố quyết định này trong chuyến công du tới Kyiv vào ngày 24/8. Do SCALP/Storm Shadow là chương trình hợp tác phát triển song phương giữa Anh và Pháp, việc chuyển giao công nghệ đòi hỏi sự đồng thuận đầy đủ từ cả hai quốc gia.

Dù đã nhận đủ quyền sở hữu trí tuệ và giấy phép kỹ thuật, quá trình đưa vào sản xuất hàng loạt tại Ukraine vẫn đối mặt với thách thức lớn về trang thiết bị công nghiệp có độ chính xác cao và nguy cơ cơ sở hạ tầng bị tập kích. Song song với dự án này, London cũng đang triển khai chương trình Project Brakestop nhằm hỗ trợ Kyiv phát triển nhanh các dòng vũ khí tấn công tầm xa có chi phí tối ưu hơn.

Hải quân Mỹ chi gần 90 triệu USD phát triển tên lửa siêu vượt âm Blackbeard

Nhằm tăng cường năng lực răn đe tầm xa, Hải quân Mỹ đã trao gói hợp đồng trị giá gần 90 triệu USD cho công ty Castelion để thúc đẩy chương trình tên lửa siêu vượt âm Blackbeard đạt năng lực tác chiến ban đầu. Thỏa thuận này bao gồm việc bàn giao 50 quả tên lửa tiêu chuẩn và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, hậu cần để đưa Blackbeard vào chương trình mua sắm chính thức.

Minh họa tích hợp tên lửa Blackbeard lên tiêm kích F/A-18 Super Hornet
Minh họa phương án tích hợp tên lửa Blackbeard lên tiêm kích F/A-18 Super Hornet. Ảnh: Hải quân Mỹ và Castelion/Army Recognition

Chương trình được định hướng theo tiêu chí phát triển vũ khí tấn công tầm xa chi phí thấp và dễ chế tạo hàng loạt. Mục tiêu của quân đội Mỹ là tạo ra kho đạn đủ lớn có thể bổ sung nhanh chóng khi nổ ra xung đột, khắc phục hạn chế về số lượng ít ỏi và chi phí quá đắt đỏ của các dòng vũ khí siêu vượt âm tiền nhiệm.

Blackbeard hiện đang trong quá trình tích hợp lên các tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet, bao gồm các khâu kiểm định độ an toàn, thử nghiệm bay và khả năng thích ứng khi vận hành trên tàu sân bay. Dự án được thực hiện tại Torrance, California và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào tháng 8/2028.

0 0 0
x
Nga có dấu hiệu thử tên lửa hạt nhân Burevestnik, Mỹ đẩy mạnh đạn siêu vượt âm Blackbeard
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO