Nga có kế hoạch loại bỏ giao dịch bằng USD; Rơi 2 máy bay quân sự ở Myanmar

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự; Nga có kế hoạch "bí mật" nhằm loại bỏ giao dịch bằng USD; Trên thế giới cứ 9 người lại có 1 người không có đủ thức ăn; Tổng thống Pháp bổ nhiệm tân Bộ trưởng Nội vụ...

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

my va han quoc tiep tuc dam phan ve chia se chi phi quan su hinh 1

Mỹ và Hàn Quốc đang đàm phán thu hẹp khác biệt liên quan tới vấn đề chi phí dành cho các lực lượng Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh minh họa: JCS

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/10 bắt đầu đàm phán về việc chia sẻ chi phí dành cho các lực lượng Mỹ đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên. Đây cũng là vòng đàm phán thứ 7 về việc chia sẻ tài chính của Hàn Quốc cho sự hiện diện quân sự của lực lượng đồn trú Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc, trong năm 2018, Seoul phải chi trả khoảng 960 tỷ won (850 triệu USD) để chia sẻ chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc tăng số chi phí này lên mức 1,5 nghìn tỷ won (khoảng 1,3 tỷ USD), để duy trì sự hiện diện của khoảng 28.500 quân số kể từ đầu những năm 1990 tại nước này.

Nga có kế hoạch "bí mật" nhằm loại bỏ giao dịch bằng USD

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga như dầu mỏ có thể sẽ giao dịch bằng đồng rúp /// Reuters
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga như dầu mỏ có thể sẽ giao dịch bằng đồng rúp. Ảnh: Reuters

Đài RT ngày 16/10 đưa tin Chính phủ Nga đang có kế hoạch bí mật nhằm loại bỏ sự lệ thuộc vào đồng USD và giúp các nhà sản xuất trong nước đạt lợi nhuận nhiều hơn nhờ giao dịch bằng đồng rúp.

Đây là bản kế hoạch chi tiết nhằm thực thi kế hoạch đưa ra mới đây, trong đó doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hoàn thuế VAT nhanh hơn, bên cạnh những ưu đãi khác nếu bỏ đồng USD trong giao dịch.

Danh sách chi tiết đang được Bộ Tài chính, Bộ Phát triển kinh tế và Ngân hàng Trung ương Nga soạn thảo trước khi trình lên Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Ngày Lương thực thế giới 16/10: Cứ 9 người lại có 1 người không có đủ thức ăn

Chú thích ảnh
Trẻ em bị suy dinh dưỡng được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Hajjah, Yemen ngày 1/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông điệp nhân Ngày Lương thực thế giới 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nêu rõ trên thế giới, cứ 9 người lại có 1 người không có đủ thức ăn. Khoảng 820 triệu người vẫn thường xuyên bị đói, mà phần lớn là phụ nữ.

Ngoài ra, khoảng 155 triệu trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng và có nguy cơ phải chịu nhiều thiệt thòi do thể trạng còi cọc trong suốt cuộc đời. Ngoài ra, đói ăn còn là nguyên nhân chính gây ra 50% trường hợp tử vong ở trẻ nhỏ trên toàn thế giới.

Trước thực trạng này, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các quốc gia cam kết vì một thế giới không đói ăn, một thế giới mà ở đó mọi người được quyền tiếp cận với chế độ ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký cũng hối thúc các quốc gia, các công ty, tổ chức và cá nhân cùng góp sức phát triển các hệ thống thực phẩm bền vững.

Indonesia sẽ xây dựng thành phố mới thay thế Palu sau sóng thần

Nga có kế hoạch loại bỏ giao dịch bằng USD; Rơi 2 máy bay quân sự ở Myanmar ảnh 4

Cảnh đổ nát sau vụ động đất và sóng thần tại Palu, Trung Sulawesi, Indonesia ngày 2/10. Nguồn: THX/TTXVN

Chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một thành phố mới thay thế thành phố Palu ở tỉnh Trung Sulawesi, nơi vừa bị tàn phá bởi thảm họa động đất, sóng thần khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp nội các hẹp do Tổng thống Joko Widodo chủ trì hôm 15/10.

Mỹ lo ngại trước hành vi "cướp bóc" của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc tháng 5/2017. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc tháng 5/2017. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington không cố kìm chế Bắc Kinh, nhưng chỉ trích những động thái về quân sự và thương mại của nước này.

"Mỹ rõ ràng không cố kìm chế Trung Quốc mà chỉ đưa ra quan điểm khác. Chúng tôi là 2 cường quốc tại khu vực Thái Bình Dương và là 2 nền kinh tế lớn. Sẽ có những lúc chúng tôi 'giẫm chân lên nhau'. Vì vậy chúng tôi sẽ tìm cách để điều chỉnh hiệu quả mối quan hệ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói.

Tuy nhiên, Mattis sau đó đề cập tới những khúc mắc chính giữa hai nước, lên án "hành vi cướp bóc về kinh tế" của Bắc Kinh đối với các quốc gia nhỏ hơn tại châu Á, khiến những nước này rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Ông cũng bày tỏ lo ngại trước sự hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Lương cơ bản của người dân Anh tăng mạnh nhất trong gần 1 thập kỷ

Nga có kế hoạch loại bỏ giao dịch bằng USD; Rơi 2 máy bay quân sự ở Myanmar ảnh 6

Các tòa nhà văn phòng ở thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) được công bố ngày 16/10, trong giai đoạn từ tháng Sáu đến hết tháng Tám vừa qua, thu nhập bình quân (không tính các khoản tiền thưởng) của người dân Xứ sở sương mù đã tăng 3,1%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 1/2009. Nếu tính cả tiền thưởng, tổng thu nhập của người dân Anh đã tăng 2,7% trong cùng giai đoạn, tăng 0,1% so với dự báo của truyền thông. 

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong cùng giai đoạn vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong 43 năm qua là 4%. Tuy nhiên, số người tham gia lực lượng lao động lại giảm 5.000 người, lần giảm đầu tiên trong gần một năm qua. Theo ONS, sở dĩ tỷ lệ thất nghiệp giảm một phần là do số lượng sinh viên tìm kiếm việc làm trong những tháng đầu năm nay đã ít đi. 

Rơi 2 máy bay quân sự ở Myanmar, 3 người thiệt mạng

Chú thích ảnh

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự tại Magway, Myanmar ngày 16/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Không quân Myanmar cho biết 2 máy bay quân sự đã bị rơi sáng 16/10 ở thị trấn Minbu, thuộc khu vực Magway miền Trung nước này, cách thành phố Yangon hơn 500 km về phía Tây Bắc. Hai phi công đã tử nạn. Vụ việc còn khiến một bé gái 10 tuổi dưới mặt đất thiệt mạng do mảnh vỡ máy bay rơi trúng.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức không quân giấu tên cho biết một chiếc máy bay chiến đấu F-7 đã đâm vào một cột tháp viễn thông gần căn cứ không quân Magway và phi công không kịp ra khỏi máy bay.

Nguyên nhân tai nạn được cho là do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Vụ việc thứ hai xảy ra cách đó khoảng 16 km. Phi công lái máy bay này đã thoát ra khỏi máy bay nhưng đã tử vong khi rơi xuống đất.  

Tổng thống Pháp bổ nhiệm tân Bộ trưởng Nội vụ

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành cải tổ chính phủ, trong đó đáng chú ý nhất là quyết định đưa cựu nghị sĩ đảng Xã hội Christophe Castaner vào vị trí Bộ trưởng Nội vụ.

Cuộc cải tổ này xuất phát từ quyết định từ chức bất ngờ của cựu Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb hôm 2/10, sự việc được coi là một "cú giáng mạnh" trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron ở mức thấp kỷ lục.

Với việc đưa ông Castaner vào chiếc "ghế nóng" ở Bộ Nội vụ, Tổng thống Macron muốn củng cố chính phủ của ông sau một loạt đơn từ chức, đồng thời thúc đẩy động lực cải cách hiện có dấu hiệu giảm sút. Ngoài chức Bộ trưởng Nội vụ, các bổ nhiệm mới trong đợt cải tổ này còn bao gồm người đứng đầu các bộ văn hóa và nông nghiệp. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.