Nga có thể “cấm cửa” thêm nhiều chính khách Mỹ

Phú Bình (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Reuters ngày 24/8 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong cuộc phỏng vấn với một tờ tạp chí Nga xuất bản cùng ngày khẳng định, Moskva có thể cấm thêm nhiều chính trị gia Mỹ đặt chân vào lãnh thổ Nga. Đây là một phần trong phản ứng đáp trả vòng trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào xứ bạch dương.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ áp đặt một vòng các biện pháp trừng phạt mới đánh vào Nga từ ngày 27/8 tới, có thể ngăn cản Nga tiếp cận các hàng hóa nhạy cảm liên quan đến vấn đề kiểm soát an ninh quốc gia của Mỹ.

Trao đổi với Tạp chí Đời sống Quốc tế của Nga, Thứ trưởng Ryabkov nói: “Chúng tôi có thể phản ứng một cách cân xứng, bất cân xứng, hoặc chúng tôi có thể kéo dài danh sách các chính khách ‘chịu trừng phạt’ của mình”.

“Đó thực sự không cần phải là một phản ứng đối ứng 100%. Chúng tôi không thể cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực kinh tế vì chúng tôi ở các hạng cân khác nhau”, ông phát biểu.

Những bình luận của nhà ngoại giao Nga này được đăng tải 1 ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton gặp gỡ người đồng cấp Nga tại Geneva, trong cuộc gặp song phương cấp cao nhất kể từ sau khi các Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin gặp nhau tại Thủ đô Helsinki của Phần Lan vào tháng trước.

Ông Ryabkov nói với Tạp chí Đời sống Quốc tế rằng, Moskva vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Mỹ đã sẵn sàng bình thường hóa quan hệ, và đã lưu tâm đến những nỗ lực của Washington nhằm cân nhắc lại những thỏa thuận tạm thời mà ông Putin và ông Trump đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.