“Nga cởi mở với phương Tây nhưng lại bị lừa“

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tất cả những gì nước Nga muốn từ châu Âu là hợp tác “để phát triển kinh tế, thương mại và các quan hệ văn hóa”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19/6 nói với tờ báo Hufvudstadsbladet của Phần Lan rằng, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga đã hoàn toàn cởi mở với các nước phương Tây, nhưng họ đã lừa dối nước này.

“Chúng tôi đã hoàn toàn mở cửa với phương Tây, nhưng không phải vì chúng tôi bị đánh bại. Chúng tôi tự làm điều đó, chẳng ai xâm lược chúng tôi”, nhà ngoại giao này nói.

Bà lưu ý, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, kiến trúc sư của chương trình perestroika (cải tổ) “chỉ muốn chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang”. “Ông ấy muốn kết thúc Chiến tranh Lạnh. Vì thế chúng tôi cởi mở và đã bị lừa. Người ta đáp lại bằng việc dựng hàng rào thép gai ngăn cách chúng tôi”, Zakharova nói.

Cũng theo người phát ngôn Zakharova, toàn bộ những gì nước Nga muốn từ châu Âu là hợp tác “nhằm phát triển kinh tế, thương mại và các quan hệ văn hóa”. “Chúng tôi muốn tự do đi đến các quốc gia của nhau, và chúng tôi muốn gạt bỏ sự cần thiết phải xin thị thực. Nhưng họ luôn khước từ chúng tôi”, bà lưu ý.

“Việc này giống như câu chuyện xảy ra với tàu ngầm Nga ở Thụy Điển: ai cũng nghĩ rằng chúng ở đó, nhưng chẳng ai từng nhìn thấy chúng. Một tháng sau đó, khi toàn bộ người Thụy Điển đều lo sợ, truyền thông viết một mẩu nhỏ nói rằng thứ mà họ tưởng là tàu ngầm hóa ra lại là cái gì đó khác”, Zakharova nói.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.