Nga công bố các tài liệu mật nhân dịp kỷ niệm 30 năm quân Liên Xô rút khỏi Afghanistan

Bộ Quốc phòng Nga đã giải mật các tài liệu cho lễ kỷ niệm sự kiện quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan.
ảnh
Quân đội Liên Xô ở Afghanistan. Ảnh: Sputniknews
Trang web chính thức  của Bộ quốc phòng Nga có một phần đăng tải các thông tin lịch sử của các đơn vị quân đội và kể về các chiến công và  các anh hùng.
Cần lưu ý rằng từ các tài liệu được giải mật, người xem sẽ có thể tìm hiểu về các mục tiêu và nhiệm vụ của quân đội Liên Xô ở Afghanistan, về việc thu giữ các tài liệu quan trọng, kho vũ khí và đạn dược lớn, cũng như về việc khen thưởng các sĩ quan và binh lính đã lập chiến công xuất sắc.

Trong số các tài liệu được công bố có danh sách khen thưởng và danh hiệu danh dự được trao cho các binh sĩ và các đơn vị, bằng chứng lịch sử về cách thiết lập liên lạc giữa binh lính Liên Xô và thường dân ở Afghanistan. Trong tài liệu của trung đoàn súng trường cơ giới thứ 149 mô tả các trường hợp chuyển máy kéo Belarus do những người lính đã sửa xong chuyển giao cho cư dân một ngôi làng, cũng như quà tặng cho trẻ em Afghanistan từ các đội viên và học sinh của Cung điện thiếu niên Tashkent.

Ngày 15 tháng 2 năm 1989, Liên Xô vào đã hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan. Sự kiện này đã chấm dứt chiến tranh Afghanistan.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.