Nga công bố chi tiết vụ Il-20 bị bắn rơi; Tỷ lệ ủng hộ Macron ở mức thấp kỷ lục

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Nga công bố chi tiết về vụ máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi; An ninh Israel bắt giữ 18 người Palestine vì nghi ngờ khủng bố; Tỷ lệ ủng hộ Macron ở mức thấp kỷ lục; Trung Quốc đóng cửa hàng nghìn trang web; Siêu thị Anh ngừng sử dụng túi nilon...

Nga công bố chi tiết về vụ máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi

Máy bay trinh sát Il-20 của Nga. Nguồn: RT
Máy bay trinh sát Il-20 của Nga. Nguồn: RT

Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo công bố chi tiết liên quan đến vụ máy bay trinh sát Il-20 bị hệ thống phòng không Syria bắn rơi trên Địa Trung Hải đêm 17/9 vừa qua khiến 15 quân nhân Nga bị thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định rằng lỗi gây ra vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi ở Syria hoàn toàn thuộc về "Lực lượng phòng không Israel". Quan chức quốc phòng Nga nhấn mạnh những dữ liệu khách quan đưa ra cho thấy, hành động của các phi công lái máy bay tiêm kích của Israel không chuyên nghiệp hoặc ít nhất là mắc tội thiếu trách nhiệm. Theo đó, lực lượng phòng không của Israel đã đánh lừa máy bay quân sự của Nga về vị trí tấn công của máy bay tiêm kích F-16, khiến máy bay trinh sát Il-20 không thể bay vào khu vực an toàn. 

Tại họp báo, quan chức quốc phòng Nga đồng thời khẳng định nước này chưa bao giờ vi phạm thỏa thuận song phương với Israel về ngăn ngừa các sự cố trên không phận Syria và đã không kích hoạt cơ chế phòng thủ ngay cả khi Israel gây ra những tình huống nguy hiểm tiềm tàng đe dọa các lực lượng Nga.

An ninh Israel bắt giữ 18 người Palestine vì nghi ngờ khủng bố

Binh sỹ Israel. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sỹ Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Sputniknews đưa tin, Báo điện tử Jerusalem Post của Israel ngày 23/9 cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và các cơ quan an ninh đã bắt giữ 18 người Palestine bị tình nghi thực hiện các hoạt động khủng bố chống lại dân thường và quân đội nước này. Theo báo trên, các vụ bắt giữ được thực hiện vào tối 22/9 trong một chiến dịch phối hợp của IDF, Cơ quan An ninh Israel (ISA) và cảnh sát.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi IDF cho biết các tay súng Palestine đã ném một quả bom ống tự chế vào khu định cư Beit El của Israel ở Bờ Tây tối 21/9, song không gây thương vong.

Iran cáo buộc Mỹ tìm cách gây mất ổn định

Chú thích ảnh

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại lễ diễu binh ở Tehran, ngày 22/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23/9 chỉ trích Mỹ muốn tạo sự bất ổn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, song khẳng định ý đồ của Washington sẽ không thành công. Tuyên bố của ông Rouhani đưa ra đúng 1 ngày sau vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh quân sự lớn tại thành phố Tây Nam Ahvaz gần biên giới Iraq khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phát biểu trước khi lên đường tới New York, Mỹ tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Rouhani cáo buộc các quốc gia Arab được Washington hậu thuẫn cung cấp tài chính và hỗ trợ quân sự cho các nhóm sắc tộc Arab chống chính phủ. Theo ông Rouhani, Mỹ đã xúi giục và tạo điều kiện cho các quốc gia Arab này. Nhà lãnh đạo Iran tuyên bố hành động đáp trả của Iran đối với cuộc tấn công này sẽ tuân thủ khung luật pháp và coi trọng lợi ích quốc gia của Iran.

Đại hội thường niên Công đảng Anh 'nóng' vấn đề Brexit

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở London ngày 5/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/9, người phát ngôn của Công đảng Rebecca Long-Bailey cho biết ban lãnh đạo đảng này không ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về thỏa thuận cuối cùng liên quan tới Brexit, song sẽ tôn trọng quyết định của các thành viên tại đại hội thường niên của đảng trong tuần này.

Trả lời phỏng vấn Sky News, đại diện Công đảng khẳng định trong trường hợp Thủ tướng May không thể nhận được sự ủng hộ của Quốc hội hoặc thậm chí của chính nội bộ đảng Bảo thủ của bà để thúc đẩy thỏa thuận với EU, nếu các thành viên trong đảng đều mong muốn, ban lãnh đạo đảng sẽ tôn trọng quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu hoặc trưng cầu dân ý thứ hai.

12 thủy thủ tàu hàng Thụy Sĩ bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Nigeria

Theo thông tin từ hãng vận tải Massoel Shipping, chủ sở hữu tàu MV Glarus, ngày 22/9, cướp biển đã bắt cóc 12 thành viên thủy thủ đoàn tàu MV Glarus trong vùng lãnh hải Nigeria. Con tàu này chở lúa mỳ và trên hải trình giữa Lagos, thủ đô thương mại nằm ở phía Tây Nam Nigeria, và trung tâm dầu khí Port Harcourt ở khu vực đồng bằng Niger. Cướp biển đã bắt đi 12 trong số 19 thành viên thủy thủ đoàn. Đại diện hãng Massoel Shipping cho biết: "Công ty đang làm việc với chính quyền và các chuyên gia để đảm bảo nhanh chóng giải thoát những người bị bắt giữ".

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã được thông báo về tình hình, đồng thời cho biết không một thành viên nào của thủy thủ đoàn là người gốc Thụy Sĩ. Quốc tịch của các con tin chưa được xác định.

Tấn công tại CHDC Congo, ít nhất 16 người thiệt mạng

Chú thích ảnh
Binh sĩ CHDC Congo trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Beni, Bắc Kivu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đã có ít nhất 16 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân vào ngôi làng Beni, thuộc khu vực miền Đông của CHDC Congo, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột nhằm tranh giành đất đai giữa cộng đồng những người chăn gia súc Hema và nông dân Lendu.

Một bác sĩ tại một bệnh viện địa phương xác nhận thi thể của 12 dân thường và 4 binh sỹ hoặc phiến quân. Ngoài ra, có 8 người bị thương, trong đó có 5 dân thường, trong vụ tấn công tối 22/9.

Trung Quốc đóng cửa hàng nghìn trang web

Người sử dụng lên một trang mạng Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Người sử dụng truy cập một trang web Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Các nhà chức trách Trung Quốc đang kiểm soát rất chặt mạng Internet. Họ đã trấn áp hàng loạt hoạt động trực tuyến trái phép, bao gồm khiêu dâm, cờ bạc, dụ dỗ gia nhập các tổ chức tôn giáo và "lan truyền thông tin thất thiệt", theo Reuters.

Trong chiến dịch bắt đầu từ tháng 5/2018, các nhà chức trách đã giải quyết 120 vụ vi phạm, yêu cầu 230 công ty chấn chỉnh hành vi trái phép. Hơn 40.000 trang web và tài khoản trực tuyến cùng hơn 140.000 mẩu thông tin có hại đã bị gỡ bỏ tính đến cuối tháng 8, theo Văn phòng quốc gia chống ấn phẩm khiêu dâm và trái phép Trung Quốc.

Tỷ lệ ủng hộ Macron ở mức thấp kỷ lục

Ty le ung ho Macron o muc thap ky luc hinh anh 1

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang ở mức thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ. Ảnh:AFP.

AFP đưa tin tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ, theo kết quả cuộc thăm dò lớn được công bố hôm 23/9, với chỉ 29% người được hỏi cho biết hài lòng với sự lãnh đạo của ông. Cuộc khảo sát được tiến hành từ 14 - 22/9 trên 1.964 người. 

Cuộc thăm dò của nhóm nghiên cứu Ifop, được công bố trên tạp chí Journal du Dimanche, cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Macron giảm 5 điểm trong tháng 9 so với tháng 8. Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Pháp đã giảm mạnh sau vụ bê bối liên quan đến một nhân viên an ninh hồi tháng 7.

Siêu thị Anh ngừng sử dụng túi nilon

Chú thích ảnh
Chuỗi siêu thị Co-op của Anh, sẽ bắt đầu cấm các loại túi nilon sử dụng 1 lần từ năm 2023. Ảnh: iwcp.co.uk

Trong thông báo ngày 23/9, Giám đốc phụ trách bán lẻ Co-op Jo Whit field cho biết: "Giá của những thực phẩm được bọc nilon đã trở nên quá cao, và từ hôm nay, Co-op sẽ dần xóa bỏ loại bao bì đóng gói không thể tái sử dụng. Bước đầu tiên để loại bỏ túi nilon dùng 1 lần sẽ là bắt đầu sử dụng túi thân thiện với môi trường tại các cửa hàng của chúng tôi. Chúng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cung cấp một giải pháp thân thiện môi trường thay thế cho những chiếc túi nilon".

Theo Co-op, quyết định trên sẽ giúp loại bỏ 60 triệu túi đựng bằng nhựa. Loại túi giấy đựng đồ nhẹ có thể được sử dụng để mua sắm sau đó có thể được tái sử dụng làm túi đựng rác sẽ được cung cấp trong vài tuần tới cho khoảng 1.400 cửa hàng của Co-op trên khắp nước Anh và sau đó sẽ được mở rộng cho toàn bộ 2.600 cửa hàng của hãng này. Tất cả loại túi của hãng này sẽ trở nên dễ dàng tái chế vào năm 2023. Hãng này cũng cam kết sử dụng tối thiểu 50% các loại nhựa tái chế làm chai, lọ, khay và giỏ vào năm 2021. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.