​Nga công bố danh tính "nhân chứng" vụ MH17

Mới đây, Ủy ban Điều tra Nga công bố danh tính một “nhân chứng quan trọng” để khẳng định cáo buộc của Matxcơva rằng quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines.

Nhân
Ảnh hộ chiếu của nhân chứng Evgeny Agapov - Ảnh: RT

Theo RT, Ủy ban Điều tra Nga cho biết “nhân chứng” này tên Evgeny Agapov, một thợ máy trong không quân Ukraine. Hiện người này đang được nhà chức trách Nga bảo vệ.

Ủy ban Điều tra khẳng định Agapov đã vượt biên sang Nga và hợp tác với nhà chức trách trong cuộc điều tra thảm kịch MH17.

Agapov khai ngày 17-7-2014, một chiếc máy bay chiến đấu SU-25 do đại úy Voloshin điều khiển cất cánh “vì một nhiệm vụ quân sự”. Chiếc máy bay trở về mà không còn vũ khí. Khi máy bay hạ cánh, đại úy Voloshin rời khỏi buồng lái và trao đổi với một phi công khác.

Phi công này hỏi: “Chuyện gì xảy ra với chiếc máy bay đó vậy?” Đại úy Voloshin trả lời: “Nó bay ở một địa điểm sai lầm trong thời điểm sai lầm”.

Ủy ban Điều tra Nga khẳng định lời khai của Agapov cho thấy máy bay chiến đấu của Ukraine đã bắn rơi chiếc MH17.

Hôm 2-6, hãng sản xuất vũ khí Nga Almaz-Altey công bố kết quả cuộc điều tra riêng về thảm họa MH7. Almaz-Altey kết luận máy bay bị một tên lửa BUK đời cũ, BUK-M1, bắn rơi. Almaz-Altey khẳng định nhiều nước Liên Xô cũ sử dụng loại tên lửa này, trong đó có Ukraine, còn Nga đã thay thế bằng phiên bản mới từ lâu.

Kể từ khi thảm họa MH17 xảy ra khiến 298 người thiệt mạng ở miền đông Ukraine, chính quyền và truyền thông Nga đã vài lần công bố “bằng chứng” cáo buộc lực lượng Kiev gây án. Ba ngày sau thảm họa, Bộ Quốc phòng Nga công bố ảnh vệ tinh khẳng định quân đội Ukraine triển khai hệ thống BUK gần nơi máy bay rơi.

Tháng 11-2014, báo chí Nga đăng tải các bức ảnh vệ tinh chứng minh rằng một máy bay chiến đấu Ukraine bắn rơi máy bay MH17.

(Theo TTO)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.