Nga công bố thông số tên lửa RS-28 Sarmat với tầm bắn 35.000 km
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới RS-28 Sarmat của Nga sở hữu khả năng bay cận quỹ đạo, cho phép tấn công mục tiêu từ những hướng bất ngờ và vô hiệu hóa các lá chắn phòng thủ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố thông tin chi tiết về RS-28 Sarmat, dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng được đánh giá là hệ thống vũ khí uy lực nhất thế giới hiện nay. Theo dữ liệu công khai, Sarmat sở hữu tầm bắn lên tới 35.000 km, xác lập kỷ lục mới trong lịch sử khí tài quân sự toàn cầu.
Công nghệ bay cận quỹ đạo và sức mạnh công phá
Điểm khác biệt cốt lõi của RS-28 Sarmat so với các dòng ICBM truyền thống là khả năng vận hành theo quỹ đạo cận quỹ đạo. Thay vì bay theo đường đạn đạo thông thường, Sarmat có thể di chuyển ở độ cao cực lớn, cho phép nó tiếp cận mục tiêu từ bất kỳ hướng nào, kể cả qua Nam Cực. Điều này giúp tên lửa dễ dàng vượt qua các mạng lưới radar cảnh báo sớm và hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) vốn được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công từ hướng ngắn nhất.
Về sức mạnh tấn công, Sarmat kế thừa và phát triển từ dòng R-36M2 Voyevoda thời Xô Viết. Tổng đương lượng nổ từ các đầu đạn của Sarmat được cho là lớn gấp 4 lần so với các hệ thống tương đương của phương Tây. Đặc biệt, tên lửa này được tích hợp thiết bị lướt siêu vượt âm (HGV) Avangard, có khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt trong khí quyển với tốc độ cực lớn.
Tương quan lực lượng tên lửa chiến lược
Sự xuất hiện của Sarmat đã làm thay đổi đáng kể bản đồ sức mạnh hạt nhân chiến lược. So với các hệ thống tiền nhiệm và đối thủ, Sarmat vượt trội hoàn toàn về các chỉ số tầm bắn và trọng tải quân sự.
| Hệ thống tên lửa | Quốc gia | Tầm bắn ước tính (km) |
|---|---|---|
| RS-28 Sarmat | Nga | 35.000 |
| DF-41 / DF-5 | Trung Quốc | ~15.000 |
| Hwasong-17 / Hwasong-18 | Triều Tiên | ~15.000 |
| LGM-30G Minuteman III | Mỹ | 13.000 |
| Topol-M / Yars | Nga | 11.000 |

Đặc tính kỹ thuật của "Quái vật" 208 tấn
RS-28 Sarmat là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, có trọng lượng phóng vượt mức 208 tấn, trở thành tên lửa nặng nhất trong kho vũ khí của Nga. Khác với dòng Yars có tính cơ động cao trên xe phóng, Sarmat được triển khai trong các giếng phóng (silo) kiên cố. Đây là một phần trong chiến lược kết hợp giữa khả năng sống sót và sức mạnh răn đe hạng nặng của lực lượng hạt nhân Nga.
Quân đội Nga đã đưa Sarmat vào trạng thái trực chiến từ tháng 8/2023 sau khi hoàn tất các đợt thử nghiệm thành công. Moscow khẳng định hệ thống này sẽ không có đối thủ tương đương trong nhiều thập kỷ tới nhờ khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện tại và tương lai.

Phản ứng của giới quân sự phương Tây
Sự phát triển của công nghệ siêu vượt âm tích hợp trên ICBM như chương trình Avangard và Sarmat đang tạo ra áp lực lớn đối với các quốc gia NATO. Giới chức quân sự Mỹ từng bày tỏ sự quan ngại về tốc độ phát triển khí tài siêu vượt âm của các đối thủ, khi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay chủ yếu dựa trên việc tính toán quỹ đạo đạn đạo cố định.
Năm 2024, phía Nga tuyên bố rằng việc đầu tư vào các công nghệ bất đối xứng như Sarmat đã khiến các khoản chi phí khổng lồ cho phòng thủ tên lửa của đối phương trở nên kém hiệu quả. Việc có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách không tưởng và quỹ đạo phức tạp giúp Nga duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí chiến lược.


