Nga đã 'thắng' trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đối với phương Tây, sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ luôn được coi là một loại "hằng số", một hệ quả tất yếu. Tờ Newsweek của Anh bình luận: "Putin đã thắng trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass

Đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của nhất của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã giành chiến thắng ở nhiệm kỳ thứ 3. Kết quả này khiến các thủ đô phương Tây không mấy vui mừng, bởi trong suốt thời gian bầu cử Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã mong muốn kín đáo rằng, giai đoạn lãnh đạo suốt 20 năm của ông Erdogan sẽ khép lại. Tuy nhiên, với Nga, điều này lại mang rất nhiều ý nghĩa.

Trong bức điện được công bố trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã chúc mừng ông Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chiến thắng trong cuộc bầu cử là kết quả tự nhiên của sự làm việc quên mình của ông Erdogan với tư cách là người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, và là bằng chứng rõ ràng về sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với những nỗ lực của ông Erdogan nhằm củng cố chủ quyền quốc gia và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập" - Tổng thống Putin chúc mừng trong bức điện.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng về các chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, Nga rất coi trọng việc thực hiện nhất quán các dự án chung đã lên kế hoạch, trước hết là xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với phương Tây, sự hợp tác song phương này được coi là một loại "hằng số", một hệ quả tất yếu. Tờ Newsweek của Anh bình luận: "Putin đã thắng trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Các nước phương Tây và phe đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng, Moskva thực sự đã can thiệp để giúp ông Recep Erdogan giành chiến thắng, bao gồm cả việc gia hạn thoả thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng - vốn được xem là mang lại doanh thu cho bột mì Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như danh tiếng và vị thế cho ông Erdogan trong vai trò người trung gian.

Tuy nhiên, trên thực tế, Nga không can thiệp vào bất kỳ cuộc bầu cử nào. Phần lớn các nhà khoa học chính trị Nga đều ủng hộ Tổng thống Erdogan, không phải vì họ xem nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là một chính trị gia "thân Nga", mà vì họ xem ông là một người "ít khắc nghiệt hơn". Với giới chính trị Nga, ông Erdogan là một chính trị gia thực dụng, người đã cố gắng không tham gia vào các kế hoạch trừng phạt Nga của Mỹ và tập thể phương Tây.

"Ankara đã cố gắng không chọc giận Moskva, và tránh xa cuộc chiến trừng phạt càng nhiều càng tốt. Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời tìm cách bảo vệ các lợi ích kinh tế và khẳng định mình là "một bên trung gian trung thực", duy trì tính trung lập tương đối, và quan hệ tốt đẹp với các bên. Về mặt kinh tế, điều này giúp tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Nga, và đưa Thổ Nhĩ Kỳ lên vị trí thứ hai, sau Trung Quốc, về thương mại với Nga, trong năm 2022" - Pavel Shlykov, Phó Giáo sư Khoa Lịch sử các quốc gia Cận Đông và Trung Đông nhận định.

Dù theo cách nào, việc Tổng thống Erdogan tái đắc cử có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Thổ Nhĩ Kỳ, mà cả với NATO, và bất kỳ trật tự nào của thế giới sau khi kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Vấn đề ngay trước mắt mà phương Tây nghĩ đến là ngăn Tổng thống Erdogan xích lại gần Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn nữa.

Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Tổng thống Erdogan cũng cam kết sẽ thực hiện dự án xây dựng trung tâm khí đốt quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ theo đề xuất trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.