Nga đề nghị hợp tác sản xuất súng AK với Philippines

Lan Hạ ((Theo Philstar))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh mối quan hệ song phương trở nên nồng ấm hơn, Nga tin rằng đây là thời điểm thích hợp để Philippines “đa dạng hóa” hợp tác quốc phòng và các hình thức hợp tác khác với những quốc gia khác, mà không gây thiệt hại cho các liên minh truyền thống của Manila.
Nga đang đề xuất một dự án chung với Philippines trong việc chế tạo súng trường, trong đó có súng AK, tại quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: AP
Nga đang đề xuất một dự án chung với Philippines trong việc chế tạo súng trường, trong đó có súng AK, tại quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: AP
Như một phần trong quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, cùng với các dự án khác, Nga đang đề xuất một dự án chung với Philippines trong việc chế tạo súng trường, trong đó có súng AK, tại quốc gia Đông Nam Á này.
 Đại sứ Nga tại Manila Igor Khovaev cho hay: “Hồi năm ngoái... chúng tôi đề xuất xây dựng một cơ sở chế tạo chung ở đây, để cùng nhau chế tạo súng trường Nga”.
Tuy vậy, ông Khovaev nói, cho tới nay chưa có phản hồi từ phía chính phủ Philippines. Quan chức ngoại giao này nhấn mạnh, đề xuất của Nga không ẩn chứa sự ràng buộc chính trị đi kèm.

Đại sứ Khovaev khẳng định: “Nga có kinh nghiệm trong việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Indonesia, Malaysia và Thái Lan, do đó đây là thời điểm để bày tỏ thái độ cởi mở cũng như đa dạng hóa hợp tác. Hợp tác đa dạng sẽ không gây hại tới mối quan hệ truyền thống thân thiết của các bạn với một số đồng minh khác”.

Tuy nhiên, đề xuất trên có khả năng sẽ bị Mỹ - đồng minh quốc phòng của Philippines - phản đối. Hồi tháng trước, trong chuyến thăm tới Manila, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương, ông Randall Schriver, đã cảnh báo Manila chớ nên mua khí tài quân sự từ Nga, đối thủ của Mỹ.

Phản ứng trước lời cảnh báo này, Đại sứ Khovaev nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh truyền thống khác của Philippines không nên can thiệp vào sự hợp tác song phương giữa Manila và Moskva, cũng như lựa chọn do hai nước đưa ra, trong đó có hợp tác quốc phòng và mua sắm vũ khí./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.