Nga diễn tập chuyển giao đầu đạn hạt nhân cho lực lượng tên lửa tại Belarus
Quân đội Nga thực hiện quy trình bàn giao đầu đạn hạt nhân cho hệ thống Iskander-M tại Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn với sự tham gia của hơn 64.000 quân nhân.
Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận đã hoàn tất việc chuyển giao đầu đạn hạt nhân đến các kho chứa dã chiến của một lữ đoàn tên lửa tại Belarus. Đây là một phần trong nội dung huấn luyện chiến đấu thuộc cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược đang diễn ra, tập trung vào khả năng vận hành vũ khí đặc biệt trên hệ thống tên lửa tầm xa Iskander-M.
Quy trình huấn luyện tác chiến với hệ thống Iskander-M
Các binh sĩ thuộc lữ đoàn tên lửa Belarus đang thực hành các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp, bao gồm tiếp nhận đạn dược hạt nhân đặc biệt và nạp chúng vào các ống phóng của hệ thống Iskander-M. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đơn vị thực hiện quy trình di chuyển bí mật đến các khu vực triển khai được chỉ định để sẵn sàng cho các vụ phóng mô phỏng.

Cuộc tập trận cũng nhấn mạnh vào việc phối hợp hậu cần toàn diện và chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chung đặt trên lãnh thổ Belarus. Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu chính là đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hạt nhân trong việc bảo vệ chủ quyền của cả hai quốc gia đồng minh.
Quy mô huy động lực lượng hạt nhân chiến lược
Dữ liệu từ hãng thông tấn Tass cho thấy đây là một trong những cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây. Lực lượng Nga đã huy động nguồn lực khổng lồ bao gồm:
- Nhân sự: Hơn 64.000 quân nhân tham gia trực tiếp.
- Khí tài mặt đất: Trên 7.800 thiết bị quân sự, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa.
- Lực lượng trên không: Hơn 140 máy bay các loại.
- Lực lượng hải quân: 73 tàu nổi và 13 tàu ngầm, bao gồm 8 tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo.
Trong khuôn khổ chương trình, quân đội Nga dự kiến tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tại nhiều trường bắn trên khắp lãnh thổ nước này để kiểm tra độ tin cậy của kho vũ khí chiến lược.
Năng lực răn đe từ tên lửa siêu vượt âm Oreshnik
Đáng chú ý trong bối cảnh diễn tập là việc Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus. Đây là dòng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm hiện đại với tầm bắn ước tính khoảng 5.500 km. Với thông số này, hệ thống Oreshnik hoàn toàn có khả năng vươn tới hầu hết các mục tiêu trọng yếu tại châu Âu.
Sự kiện này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ đã hết hiệu lực. Việc tăng cường hiện diện hạt nhân tại Belarus được giới phân tích quân sự đánh giá là bước đi củng cố năng lực răn đe của Moskva. Trong khi đó, tại khu vực biên giới phía Bắc, phía Ukraine cũng đã có những động thái tăng cường lực lượng phòng thủ để ứng phó với các hoạt động quân sự mới từ hướng Belarus.


