Nga điều đội quân cá voi “đánh chặn” tàu đến từ NATO?

Cá voi trắng Beluga đã có những hành động gây hấn mỗi khi các tàu của các ngư dân đến từ NATO tiến vào khu vực Bắc cực.
nga dieu doi quan ca voi ra chan, gay han ngu dan den tu nato? hinh anh 1

Cá voi Beluga gắn thiết bị Nga mà ngư dân Na Uy nhìn thấy.

Theo CBS News, hành động bất thường của cá voi Beluga có thể là do quân đội Nga huấn luyện. Nga nổi tiếng bởi việc huấn luyện sinh vật biển có vú cho các hoạt động ở Bắc cực. Moscow cũng có một căn cứ quân sự nằm không xa so với Na Uy, quốc gia thành viên NATO.

Theo báo Anh Guardian, Na Uy đã phát hiện hành động bất thường của cá voi Beluga từ tuần trước. Đoạn video đăng tải trên truyền thông địa phương cho thấy con cá voi Beluga bơi cạnh một tàu đánh cá và không ngừng có hành động húc vào tàu.

Các ngư dân và nhà khoa học Na Uy còn phát hiện có thiết bị Nga gắn trên cơ thể cá voi, có thể là camera. Một đoạn dây còn có dòng chữ “Thiết bị của St. Petersburg”.

“Nếu con cá voi này đến từ Nga thì rất có thể nó đã được hải quân Nga huấn luyện”, Martin Biuw, nhà nghiên cứu ở Na Uy, nói:

“Chúng tôi biết Nga nuôi một số lượng lớn cá voi và một số con có thể đã được thả về môi trường tự nhiên với vai trò canh gác đường vào căn cứ hải quân, hỗ trợ các thợ lặn và thậm chí tiêu diệt bất cứ kẻ lạ mặt nào tiến đến gần”.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.