Nga điều động phi đội tiêm kích tàng hình Su-57 đến căn cứ sát biên giới Nhật Bản
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tập trung ít nhất 15 chiếc Su-57 tại căn cứ Dzyomgi. Động thái này nhằm tăng cường răn đe chiến lược và hỗ trợ huấn luyện hiệp đồng tại Viễn Đông.
Nga vừa triển khai ít nhất 15 tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đến Căn cứ Không quân Dzyomgi thuộc vùng Khabarovsk, vị trí nằm sát biên giới với Nhật Bản. Theo các báo cáo từ nguồn tin Ukraine, đây là đợt tăng cường lực lượng đáng kể của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) tại khu vực Viễn Đông sau khi tiếp nhận lô máy bay mới nhất được cải tiến về vũ khí và hệ thống điện tử.
Tối ưu hóa hỗ trợ kỹ thuật tại Căn cứ Dzyomgi
Căn cứ Dzyomgi có vị trí chiến lược đặc biệt khi nằm gần Nhà máy Máy bay Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur. Đây là cơ sở thực hiện công đoạn lắp ráp cuối cùng cho tất cả các dòng Su-35 và Su-57 sản xuất hàng loạt của Nga. Việc đồn trú trung đoàn Su-57 đầu tiên gần cơ sở sản xuất này cho phép các kỹ sư và chuyên gia dễ dàng xử lý, khắc phục những vấn đề kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành phi đội mới.

Mục tiêu huấn luyện hiệp đồng và mô phỏng đối phương
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc bố trí Su-57 cùng với các dòng tiêm kích Su-35S và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM tạo điều kiện cho các bài huấn luyện tác chiến hiệp đồng. Trong đó, MiG-31 với hệ thống cảm biến kích thước lớn đóng vai trò như một trạm chỉ huy trên không, hỗ trợ khả năng tác chiến cho dòng máy bay tàng hình.
Đáng chú ý, Su-57 có thể thực hiện các bài huấn luyện không chiến khác loại (DACT) để mô phỏng năng lực của tiêm kích F-35 mà Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản và quân đội Hoa Kỳ đang triển khai dày đặc tại khu vực. Việc mở rộng phi đội giúp Nga có đủ khả năng duy trì sự hiện diện đồng thời tại cả mặt trận Ukraine lẫn vùng Viễn Đông.

Khả năng răn đe và tầm hoạt động tại Thái Bình Dương
Sự hiện diện của Su-57 tại Dzyomgi được xem là thông điệp răn đe gửi tới Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa. Với lợi thế về tầm hoạt động và bán kính tác chiến vượt trội so với F-35 hay F-22, Su-57 có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom và trinh sát xa ra tận Thái Bình Dương hoặc khu vực eo biển Bering gần Alaska.
Mặc dù khả năng này vẫn đang chịu giới hạn nhất định do sự chậm trễ trong việc phát triển động cơ thế hệ kế tiếp AL-51F, nhưng sự xuất hiện của Su-57 tại các cơ sở tiền phương vùng Viễn Đông vẫn là lời đáp trả trực tiếp đối với việc Mỹ tập trung mật độ tiêm kích thế hệ thứ năm lớn nhất tại Alaska.


