Nga đối mặt thách thức lớn khi phi đội oanh tạc cơ Tu-22M3 suy giảm nghiêm trọng
Báo cáo mới cho thấy Nga hiện chỉ còn khoảng 27 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và không thể sản xuất mới, gây áp lực lên năng lực tác chiến của bộ ba hạt nhân.
Theo nghiên cứu từ tạp chí chuyên quân sự 19FortyFive, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về năng lực tấn công tầm xa. Hiện tại, ước tính Nga chỉ còn lại 27 chiếc oanh tạc cơ chiến lược siêu âm Tu-22M3 có khả năng hoạt động, sau khi chịu tổn thất khoảng 10-15% số lượng máy bay này kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
Nguyên nhân và thực trạng tổn thất phi đội Tu-22M3
Sự sụt giảm số lượng máy bay Tu-22M3 bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả tác động trực tiếp trên chiến trường và các cuộc tấn công vào hậu phương. Đáng chú ý, vào tháng 4/2024, một chiếc Tu-22M3 đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không S-200 cải tiến từ khoảng cách lên tới 300 km.

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào những căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga cũng đã phá hủy nhiều chiếc Tu-22M3 ngay trên mặt đất. Các chuyên gia nhận định rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ các khí tài có giá trị cao trước các mối đe dọa đa môi trường, từ trên không đến các cuộc tập kích gián tiếp.
Thay đổi chiến thuật: Từ oanh tạc cơ sang "xe tải tên lửa"
Để thích nghi với tình hình mới và bảo toàn số lượng khí tài còn lại, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã buộc phải thay đổi phương thức tác chiến của dòng máy bay này. Thay vì tiếp cận gần tiền tuyến như trước đây, Tu-22M3 hiện đóng vai trò như những "xe tải tên lửa" (missile trucks).
Các máy bay này thực hiện việc phóng tên lửa hành trình từ sâu bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù cách tiếp cận này giúp tăng khả năng sống sót cho máy bay và phi hành đoàn, nhưng nó lại làm giảm đáng kể tính linh hoạt và hiệu quả chiến đấu. Nền tảng Tu-22M3 khi chỉ hoạt động ở cấu hình phóng từ xa trở nên kém năng động hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu tác chiến nhanh chóng.

Bế tắc trong việc duy trì và hiện đại hóa
Một trong những thách thức lớn nhất đối với Nga là việc không thể sản xuất thêm máy bay Tu-22M3 để bù đắp tổn thất. Dây chuyền sản xuất dòng máy bay này đã chính thức ngừng hoạt động từ năm 1993. Mọi nỗ lực hiện nay chỉ tập trung vào việc bảo trì và nâng cấp các khung thân máy bay cũ.
Mặc dù Nga đã có kế hoạch hiện đại hóa khoảng 30 chiếc Tu-22 lên chuẩn Tu-22M3M, nhưng tiến độ thực tế đang diễn ra rất chậm chạp. Theo báo cáo, chỉ mới có 2 chiếc được hoàn thành và bàn giao. Sự hao mòn về thiết bị và tốc độ bảo trì chậm chạp đang trực tiếp làm xói mòn khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội.
Tác động chiến lược đến bộ ba hạt nhân
Việc suy giảm số lượng Tu-22M3 gây ra những hệ lụy chiến lược nghiêm trọng đối với quân đội Nga. Khi số lượng bệ phóng trên không giảm đi, tần suất và cường độ của các đợt oanh kích bằng tên lửa cũng bị hạn chế. Quan trọng hơn, điều này gây tổn hại trực tiếp đến hiệu quả của bộ ba hạt nhân Nga, nơi Tu-22M3 đóng vai trò là một thành phần cấu thành chủ chốt.
Phân tích từ phương Tây cho thấy, việc nhiều cuộc tấn công thành công xảy ra ngay trong lãnh thổ Nga chứng minh rằng không còn nhiều địa điểm thực sự an toàn cho các khí tài chiến lược. Đối với các quốc gia NATO, xu hướng này cho thấy các mục tiêu có giá trị cao của đối phương đang ngày càng trở nên dễ bị tổn thương hơn, ngay cả khi được bố trí nằm sâu trong nội địa.


