Nga đột ngột chuyển tên các lửa hạt nhân về Thủ đô trong đêm

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Quân đội Nga đã chuyển các tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của nước này về thủ đô Moscow vào ban đêm với sự hộ tống của xe cảnh sát.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik
Đoạn video được ghi lại từ máy bay không người lái do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một hàng tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nối đuôi nhau di chuyển về thủ đô Moscow vào ban đêm. Với dàn xe cảnh sát hộ tống, các vũ khí này được đặt trên xe tải MAZ được thiết kế với nhiều trục bánh xe để chuyên chở tên lửa.

Theo Sputnik, các tên lửa đạn đạo trên sẽ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 trên Quảng trường đỏ. Đây là sự kiện thường niên để đánh dấu ngày Liên Xô giành chiến thắng trước phát xít Đức vào năm 1945.

Trước đó, 3 xe tải chở tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 26/2 đã bắt đầu hành trình di chuyển dài 400km từ sư đoàn tên lửa Teykovskaya của Nga tới thủ đô Moscow. Để đảm bảo quá trình vận chuyển tên lửa diễn ra thuận lợi, các xe chở tên lửa được cả cảnh sát dân sự và quân cảnh hộ tống về Moscow.

Mặc dù phải hơn 2 tháng nữa mới diễn ra lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, song các binh chủng của quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc thường niên của họ. Chẳng hạn các tên lửa đạn đạo liên lục địa đã rời thủ đô Moscow để tới khu vực thử nghiệm Alabino - nơi diễn ra hầu hết các cuộc diễn tập. Sau đó, các buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào ban đêm và thường thu hút rất đông người xem.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.