Nga dự kiến thử nghiệm tiêm kích Su-75 và loạt vũ khí chiến lược vào năm 2026
Tiêm kích thế hệ năm Su-75 Checkmate cùng tàu ngầm hạt nhân mang ngư lôi Poseidon và tên lửa Zircon là những khí tài trọng điểm dự kiến ra mắt trong năm 2026.
Năm 2026 được dự báo là thời điểm then chốt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga với kế hoạch thử nghiệm và bàn giao hàng loạt khí tài quân sự tiên tiến. Đáng chú ý nhất là sự kiện tiêm kích thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên, cùng với việc triển khai các hệ thống vũ khí chiến lược trên biển và đất liền.
Tiêm kích Su-75 Checkmate: Kỳ vọng về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên
Theo dữ liệu từ tờ Izvestia, mẫu máy bay chiến đấu một động cơ thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate của Nga có thể sẽ cất cánh lần đầu vào năm 2026. Đây là dự án đầy tham vọng nhằm tạo ra một dòng tiêm kích có khả năng tàng hình, cơ động cao và đa năng, đáp ứng cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công mặt đất.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Kornev nhận định rằng Su-75 không chỉ là tài sản quý giá cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga mà còn sở hữu tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Các chuyên gia quốc tế như Brandon Weichert của tờ National Interest và Joseph Trevithick từ ấn phẩm The War Zone cũng đồng thuận với lộ trình này, cho rằng kế hoạch do Giám đốc điều hành Rostec Sergei Chemezov công bố là có cơ sở thực tế.
Tăng cường năng lực tác chiến hải quân và tên lửa chiến lược
Bên cạnh lĩnh vực hàng không, năm 2026 cũng ghi dấu những bước tiến quan trọng của Hải quân Nga. Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 09851 dự kiến bắt đầu các đợt thử nghiệm trên biển. Đây là phương tiện chuyên dụng được thiết kế để mang theo siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Đặc biệt, tàu ngầm hạt nhân K-572 Perm thuộc Dự án 885M Yasen-M dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga. Đây là tàu ngầm sản xuất hàng loạt đầu tiên có khả năng phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ dưới nước, một bước ngoặt trong công nghệ tấn công chính xác tầm xa.
Song song đó, Nga cũng đặt mục tiêu hoàn tất các đợt thử nghiệm thay thế cho tên lửa ICBM Topol-M và hoàn thiện hệ thống tên lửa Sarmat. Sự kết hợp giữa các nền tảng mang phóng mới và các loại đạn tấn công siêu thanh cho thấy định hướng hiện đại hóa lực lượng răn đe chiến lược của Nga trong giai đoạn tới.


