Nga giải thích lý do vì sao phát triển vũ khí siêu thanh

Lan Hạ ((Theo Sputnik))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Moskva buộc phải phát triển vũ khí siêu thanh khi biết rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ nhằm thẳng vào Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
Vũ khí
Tổ hợp tên lửa Avangard. Ảnh: AP

"Chúng tôi buộc phải đối phó với vũ khí siêu thanh, bởi vì chúng tôi biết rất rõ rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ không nhắm vào Triều Tiên và Iran, mà nhằm vào Liên bang Nga và sau đó là Trung Quốc" - Ngoại trưởng nói trong một cuộc phỏng vấn với Công ty Truyền hình Mediaset của Italy. 

Theo ông, Nga cần có loại vũ khí đảm bảo có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

“Nếu không, một quốc gia sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí tấn công có thể bị cám dỗ thực hiện đòn tấn công đầu tiên khi hy vọng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ sẽ ngăn chặn được đòn đáp trả” - Bộ trưởng nói.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga không che giấu việc mình có vũ khí siêu thanh.

“Chúng tôi thậm chí sẵn sàng nói chuyện với Mỹ rằng hiệp ước ổn định chiến lược với vai trò thay thế cho Hiệp ước vũ khí tấn công chiến lược hiện tại, cũng sẽ bao gồm việc thảo luận về những hệ thống mới đã xuất hiện, sẽ còn xuất hiện và có thể trở thành chủ đề thảo luận sau này. Hiện nay người Mỹ đã dừng tất cả các cuộc đàm phán đó. Chúng tôi sẽ dựa vào chính bản thân mình" - ông Lavrov kết luận./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.