Nga gọi nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng vai trò thống trị là không có triển vọng

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng tối đa vai trò thống trị của mình đến nhiều nơi trên thế giới là không có triển vọng và phản ánh chính sách "tự tung tự tác" mà Mỹ đang theo đuổi, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề các cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Bộ trưởng lưu ý đến "thái độ tự tung tự tác được các đồng nghiệp Mỹ thể hiện". Ông nhận xét rằng Mỹ "trong mọi lúc đều cố gắng khẳng định vai trò thống trị của mình" ở tất cả các điểm mới trên toàn cầu.

"Và cứ mỗi lần như vậy, những người theo dõi động thái này đều hiểu tính chất không có triển vọng của chính sách mà theo đó anh có thể nhắm mắt làm ngơ trước mọi tình huống, một cuộc khủng hoảng do Mỹ tạo ra với hy vọng rằng mọi thứ rốt cuộc sẽ không mấy tồi tệ. Không đâu, người Mỹ đã lựa chọn chính sách áp chế tất cả mọi biểu hiện tự chủ”, - ông Lavrov khẳng định.

“Giống như việc họ quyết định biến Ukraine thành mối đe dọa đối với Liên bang Nga và trong nhiều năm đã phớt lờ chính sách phân biệt chủng tộc của chế độ Kiev muốn triệt tiêu tất cả những gì thuộc về Nga. Tương tự như trong chuyện bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan, họ bỏ qua tất cả các nguyên tắc của bản thân mà họ đã công khai tuyên bố cũng như thuyết phục mọi người tuân thủ, kể cả tự lừa dối chính mình. Tương tự như vậy, trong trường hợp của Ukraine, họ vi phạm các nguyên tắc an ninh không chia cắt mà họ đã ký ở cấp cao nhất và bây giờ thực chất đang bị họ giẫm đạp lên”, - Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Đề cập quan hệ Nga-Trung, Ngoại trưởng Lavrov nhận định, quan hệ đối tác chiến lược giữa Moskva và Bắc Kinh là một trong những trụ cột của phong trào tôn vinh luật pháp trong quan hệ quốc tế, trước hết là các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

"Tôi tin chắc rằng quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta là một trong những trụ cột của phong trào tôn vinh luật pháp quốc tế... Trước hết đó là Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó tuyên bố nguyên tắc cơ bản về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. Mỹ đang vi phạm điều này, vi phạm nguyên tắc này hàng ngày ở khắp mọi nơi và điều đó tất nhiên sẽ dẫn đến phản ứng. Chúng tôi đang cùng với CHND Trung Hoa tham gia Nhóm Những người bạn mới được thành lập để bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng đầy hứa hẹn và nên được mở rộng, chúng tôi tin tưởng sẽ có các thành viên mới tham gia hoạt động trong nhóm này", - ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng đây là lần gặp thứ ba của ông với người đồng cấp Trung Quốc trong vòng một tháng. Ông Lavrov lưu ý rằng ông có kế hoạch thảo luận với Ngoại trưởng Vương Nghị về tình hình quan hệ song phương hiện nay và kết quả thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Trung Quốc.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.