Nga: Hai căn cứ ở Syria vẫn hoạt động, hỗ trợ ổn định
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin: Khmeimim và Tartus vẫn hoạt động, góp phần ổn định; có thể tiếp nhận và phân phối viện trợ; hợp tác quân sự-kỹ thuật không bị hạn chế.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết hai cơ sở của Nga tại Syria vẫn đang hoạt động và được coi là yếu tố tích cực góp phần ổn định tình hình ở Syria và khu vực rộng lớn hơn. Ông nêu rõ các căn cứ có thể được sử dụng để tiếp nhận và phân phối viện trợ nhân đạo cho Syria; đồng thời khẳng định hiện không có lệnh trừng phạt nào hạn chế hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga và Syria.
Tổng quan
Trong cuộc phỏng vấn với RTVI ngày 3/12, ông Sergey Vershinin nhấn mạnh vai trò của mạng lưới căn cứ Nga tại Syria đối với ổn định khu vực. Hai cơ sở được đề cập gồm căn cứ không quân Khmeimim (Latakia) và trung tâm hỗ trợ hậu cần tại Tartus, đều nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Theo ông, duy trì hoạt động của các cơ sở này là một phần trong cách tiếp cận nhằm góp phần ổn định bối cảnh chung.
Tình trạng hoạt động và nhiệm vụ được nêu
- Hai cơ sở của Nga tại Syria vẫn hoạt động.
- Được xem là yếu tố tích cực góp phần ổn định tình hình ở Syria và khu vực rộng lớn hơn.
- Có thể tiếp nhận và phân phối viện trợ nhân đạo thông qua nhiều kênh khác nhau.
Cơ sở pháp lý và hợp tác
Năm 2017, Nga và Syria ký gia hạn hợp đồng thuê 49 năm, bao gồm việc Nga sử dụng căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia và trung tâm hỗ trợ hậu cần ở Tartus. Ông Sergey Vershinin cho biết mọi hoạt động được triển khai dựa trên lợi ích song phương và các mục tiêu về ổn định, an ninh khu vực. Ông khẳng định hiện không có lệnh trừng phạt nào đang áp dụng có thể hạn chế hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga và Syria.
Bảng tóm tắt hai cơ sở
| Cơ sở | Địa điểm | Loại hình | Vai trò theo phát biểu |
|---|---|---|---|
| Khmeimim | Latakia | Căn cứ không quân | Tiếp tục hoạt động; góp phần ổn định; có thể tiếp nhận và phân phối viện trợ nhân đạo |
| Tartus | Tartus | Trung tâm hỗ trợ hậu cần | Tiếp tục hoạt động; góp phần ổn định; có thể tiếp nhận và phân phối viện trợ nhân đạo |
Bối cảnh triển khai
Năm 2015, Nga quyết định triển khai lực lượng tới Syria để hỗ trợ chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad đối phó các phần tử thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hai năm sau, thỏa thuận gia hạn 49 năm được ký giữa hai bên, bao gồm quyền sử dụng Khmeimim và trung tâm hậu cần tại Tartus.
Sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, tương lai của các cơ sở này trở nên bất định. Theo nguồn tin từ TASS, chính quyền mới của Syria chưa có kế hoạch chấm dứt ngay lập tức các thỏa thuận cho phép Nga vận hành cơ sở tại Latakia và Tartus.
Nhân đạo và hậu cần
Ông Sergey Vershinin cho rằng các căn cứ có thể được dùng để tiếp nhận và phân phối viện trợ nhân đạo cho Syria thông qua nhiều kênh. Tháng 12/2024, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow đã đề nghị sử dụng các căn cứ này để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria.
Mốc thời gian chính
- 2015: Nga triển khai lực lượng tới Syria để hỗ trợ đối phó IS.
- 2017: Nga và Syria ký gia hạn hợp đồng thuê 49 năm, bao gồm Khmeimim và trung tâm hậu cần Tartus.
- 12/2024: Tổng thống Vladimir Putin nói Moscow đề nghị dùng các căn cứ để cung cấp viện trợ nhân đạo.
- 3/12: Ông Sergey Vershinin khẳng định hai cơ sở vẫn hoạt động và góp phần ổn định; không có lệnh trừng phạt hạn chế hợp tác quân sự-kỹ thuật.
Đánh giá theo nguồn
Các thông tin nêu trên phản ánh lập trường chính thức được ông Sergey Vershinin trình bày, nhấn mạnh trạng thái hoạt động, khung pháp lý 49 năm và khả năng phục vụ mục tiêu nhân đạo của Khmeimim và Tartus. Theo các phát biểu này, việc duy trì hai cơ sở được xem là đóng góp tích cực cho ổn định khu vực và không bị ràng buộc bởi các hạn chế trừng phạt trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga và Syria.


