Nga hé lộ thiết kế tàu ngầm Khabarovsk chuyên triển khai vũ khí Poseidon

Thành Vinh07/05/2026 13:30

Tàu ngầm Khabarovsk thuộc Dự án 09851 sở hữu thiết kế lai độc đáo giữa hai lớp tàu ngầm lớn nhất của Nga, được tối ưu hóa làm nền tảng phóng phương tiện tự hành dưới nước Poseidon.

Nga vừa công bố các chi tiết kỹ thuật mới về tàu ngầm Khabarovsk (Dự án 09851), mẫu tàu ngầm đầu tiên được thiết kế chuyên biệt để triển khai phương tiện tự hành dưới nước (UUV) Poseidon. Theo các dữ liệu mới nhất tính đến tháng 11/2025, tàu có chiều dài ước tính khoảng 135m và chiều ngang 13,5m, mang cấu trúc lai ghép giữa những lớp tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Nga.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk của hải quân Nga
Lễ hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk.

Thiết kế lai ghép giữa lớp Borei và Belgorod

Khabarovsk sở hữu thiết kế độc đáo khi tích hợp phần đuôi của tàu ngầm lớp Borei và phần mũi của lớp Belgorod. Mặc dù dựa trên các nền tảng tàu ngầm lớn nhất thế giới, Khabarovsk có chiều dài ngắn hơn do không có khoang trung tâm. Ở lớp Borei, khoang này là nơi chứa ống phóng tên lửa đạn đạo Bulava, còn lớp Belgorod được sử dụng làm bến chứa cho các tàu lặn sâu.

Mô phỏng thiết kế tàu ngầm Khabarovsk của Nga
Tàu ngầm Khabarovsk của Nga (Dự án 09851). Ảnh: H. I. Sutton trên Naval News

Hệ thống vũ khí và cấu trúc khoang Poseidon

Phần mũi của Khabarovsk được thiết kế tương tự lớp Belgorod, nơi đặt hệ thống phóng Poseidon và các ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn. Tàu có khả năng mang tối đa 6 hệ thống Poseidon, bố trí trong hai khoang ngập nước ở hai bên. Cơ chế phóng và nạp được thực hiện thông qua các cửa hầm lớn ở mũi tàu, tương tự ống phóng ngư lôi cỡ lớn. Giữa hai khoang này là không gian dành cho các ống phóng ngư lôi hạng nặng thông thường.

Cấu hình này gợi nhớ đến các tàu ngầm mang tên lửa hành trình của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Có khả năng Khabarovsk sử dụng thiết kế thân kép hoặc chia hai khoang để tăng thể tích bên trong, nhằm tận dụng không gian hạn chế giữa các hệ thống phóng. Tuy nhiên, số lượng ống phóng ngư lôi và cơ số vũ khí chính xác vẫn chưa được tiết lộ chính thức do ưu tiên hàng đầu dành cho Poseidon.

Động cơ hạt nhân và tiến độ thử nghiệm thực tế

Về hệ thống động lực, phần đuôi của Khabarovsk phát triển từ biến thể Borei-A, nhiều khả năng được trang bị lò phản ứng hạt nhân OK-650V. Hệ thống này giúp giảm đáng kể tiếng ồn và tăng khả năng tàng hình khi hoạt động. Khác với dòng Borei, khoang thoát hiểm của Khabarovsk được đặt ngay trong tháp chỉ huy thay vì ở thân sau, một đặc điểm phù hợp với truyền thống thiết kế tàu ngầm Nga nhưng tháp chỉ huy được thu nhỏ đáng kể so với kích thước tàu.

Phương tiện tự hành dưới nước Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân
Phương tiện UUV Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga.

Đáng chú ý, cuối tháng 10/2025, Nga thông báo đã hoàn thành các đợt thử nghiệm phương tiện Poseidon. Đây là loại UUV hạt nhân có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường với tầm hoạt động gần như không giới hạn. Trong các thử nghiệm mới nhất, Poseidon đã lần đầu tiên sử dụng lò phản ứng hạt nhân để di chuyển theo lộ trình định sẵn dưới nước sau khi được phóng từ tàu ngầm.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga hé lộ thiết kế tàu ngầm Khabarovsk chuyên triển khai vũ khí Poseidon
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO